Hàng ngàn người chen chân đi Hội chợ du lịch dịp lễ hội đua ghe Ngo

(Dân trí) - Hội chợ Thương mại - Du lịch được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Đua ghe Ngo lần II- khu vực ĐBSCL năm 2015 tại tỉnh Sóc Trăng đã thu hút hàng ngàn người đến tham quan, mua sắm.

15.6005

Hội chợ Triển lãm thương mại- du lịch Sóc Trăng có sự tham gia của khoảng 200 đơn vị cùng trưng bày gần 500 gian hàng với nhiều loại sản phẩm.

Hội chợ có các buổi liên hoan ẩm thực đặc sắc của các địa phương.

Tại ngày hội triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng; những mô hình tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, gắn với đời sống sản xuất của cộng đồng các dân tộc, đặc biệt của người dân tộc Khmer; các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp độc đáo, ấn tượng, sản lượng cao…

Tại hội chợ còn giới thiệu các hoạt động xúc tiến du lịch; kết nối các tour, tuyến điểm du lịch tiêu biểu của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, hội chợ còn có các buổi liên hoan ẩm thực đặc sắc với nhiều món ăn phong phú, đa dạng của các tỉnh, thành.

Ghi nhận của PV Dân trí vào tối ngày 23/11, không khí Hội chợ khá sôi nổi khi có hàng ngàn người chen chân đi tham quan, mua sắm. Các gian hàng trưng bày sản phẩm thu hút khách là đồ trang sức, đồ lưu niệm, đồ tiêu dùng,...

Chị Thạch Si Na (ngụ huyện Mỹ Xuyên) chia sẻ, đua ghe ngo thì năm nào cũng có vì là một hoạt động truyền thống của đồng bào Khmer. Nhưng Lễ hội đua ghe ngo thì 2 năm mới tổ chức một lần nên lớn hơn, quy mô hơn vì thế cũng có nhiều điểm vui chơi, tham quan, mua sắm hơn dành cho người dân. "Đi tham quan vui chơi ở hội chợ du lịch thương mại vui lắm vì vừa xem nhiều sản phẩm vừa có thể lựa chọn mua mặt hàng mà mình ưng ý", chị Na bày tỏ.

Các gian hàng tại hội chợ thu hút hàng ngàn người chen chân tham quan, mua sắm.

Hội chợ Thương mại- Du lịch dịp Lễ hội Đua ghe Ngo ĐBSCL diễn ra đến hết ngày 25/11 tại Trung tâm văn hóa Hồ Nước Ngọt, TP Sóc Trăng.

Huỳnh Hải

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]