Hành động chống bệnh viêm phổi ở trẻ em

0
Ngày 2/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã phát động một kế hoạch hành động quốc tế kéo dài 6 năm (từ nay đến 2015) nhằm huy động 39 tỉ USD cho các chương trình chống bệnh viêm phổi, nguyên nhân hàng đầu gây tử vongtrẻ em dưới 5 tuổi.

WHO và UNICEF cảnh báo nếu thế giới không có hành động kịp thời chống bệnh viêm phổi, căn bệnh mỗi năm cướp đi sinh mạng của khoảng 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, từ nay đến năm 2015 sẽ có 5,3 triệu em chết vì căn bệnh nguy hiểm này.

Hai tổ chức thuộc Liên hợp quốc nêu rõ rằng những biện pháp then chốt nhằm chống nguy cơ viêm phổi ở trẻ nhỏ là phải bảo đảm tiêm chủng cho tất cả các em; tuyên truyền vận động để trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu tiên, cung cấp đủ dưỡng chất; giảm tỉ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân; cải thiện các điều kiện môi trường và vệ sinh nơi trẻ sinh sống...

Các số liệu thống kê của WHO và UNICEF cho biết hơn 98% số ca tử vong liên quan đến viêm phổi là ở các nước nghèo nhất và phần lớn trong các ca tử vong này là trẻ em./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]