Hành động kỳ quặc của Toshiya Miura

Sau khi sân Bình Dương tắt điện, HLV trưởng đội Olympic Việt Nam vẫn đứng lặng một mình ra vẻ trầm tư.

0
 

Kết thúc trận giao hữu hòa Đồng Nai với tỷ số 1-1 trên sân Gò Đậu tối 17/3, HLV Toshiya Miura ngồi bất động trong khu kỹ thuật. 

 
 

Như để né tránh sự dò xét của những xung quanh, ông sau đó bước ra giữa sân đứng một mình. Ở trận đấu vừa xong, với đội chót bảng V-League 2015, đội bóng của Miura vẫn tỏ ra rời rạc, thiếu ý tưởng - đặc biệt là hàng tiền vệ và tiền đạo. 

 
 

Sau khi ban tổ chức sân Bình Dương tắt đèn, ông thầy người Nhật Bản vẫn ở lại sân và từ chối đề nghị phỏng vấn của truyền thông.

 
 

Sau khi dẫn dắt đội U23 đá ASIAD 17 và đội tuyển thi đấu tại AFF Cup 2014, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của Miura trong gần một năm làm việc ở Việt Nam. 

 
 

Trong số 30 cầu thủ được triệu tập, đã có đến gần một nửa dính chấn thương, nhiều cầu thủ thậm chí không tham gia được buổi tập nào với đội. Đó là một phần lý do khiến ông chưa định hình được lối chơi cũng như bộ khung đội hình cho đội, trong khi ngày dự tranh vòng loại U23 châu Á đã cận kề. 

 
" />  

Sau cùng, ông cũng chấp nhận mở lời với giới truyền thông vốn đang chờ đợi việc ông chốt danh sách. Tuy nhiên Miura khẳng định sẽ lùi việc này đến 19/3 vì "muốn chờ xem các cầu thủ chấn thương có tiến triển tốt hay không". 

 
Những tuyển thủ dính chấn thương nặng, không thể ra sân thi đấu từ ngày gia nhập đội Olympic Việt Nam vì chấn thương gồm Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Hồng Duy, Thanh Tùng (HAGL), Hoàng Lâm (ĐTLA). Trước đó, tiền vệ Xuân Trường cũng đã không thể theo đội mà phải ở lại Hà Nội để điều trị riêng. Quân số thực sự của Olympic Việt Nam hiện tại còn 27 cầu thủ, trong đó thủ môn Văn Tiến bị bệnh thủy đậu phải cách ly riêng. Sắp tới Miura sẽ loại thêm bốn cầu thủ trước ngày lên đường sang Thái Lan đá giao hữu.

 

Từ ngày 26/3 đến 31/3, thầy trò Miura tham dự vòng loại U23 châu Á tại Malaysia.

" />  

Những tuyển thủ dính chấn thương nặng, không thể ra sân thi đấu từ ngày gia nhập đội Olympic Việt Nam vì chấn thương gồm Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Hồng Duy, Thanh Tùng (HAGL), Hoàng Lâm (ĐTLA). Trước đó, tiền vệ Xuân Trường cũng đã không thể theo đội mà phải ở lại Hà Nội để điều trị riêng. Quân số thực sự của Olympic Việt Nam hiện tại còn 27 cầu thủ, trong đó thủ môn Văn Tiến bị bệnh thủy đậu phải cách ly riêng. Sắp tới Miura sẽ loại thêm bốn cầu thủ trước ngày lên đường sang Thái Lan đá giao hữu.

 

Từ ngày 26/3 đến 31/3, thầy trò Miura tham dự vòng loại U23 châu Á tại Malaysia.

 

Đức Đồng

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]