Các nhà nghiên cứu tại bang Ohio (Mỹ) đưa ra kết luận này sau khi theo dõi 90 cặp vợ chồng mới cưới. Người ta đã ghi hình và đo hàm lượng hoóc môn stress ở những người này khi họ tranh luận về một đặc tính mà vợ/chồng muốn thay đổi (một số muốn gầy đi, người khác lại muốn trở nên có kế hoạch hơn). Hành vi của họ được phân loại là tích cực, tiêu cực và trung hòa. Các nhà khoa học cũng tạo cho mỗi người một vết xước nhỏ ở cánh tay, rồi theo dõi hoạt động của các hóa chất làm liền vết thương trong các tình huống trên.
Nhóm tác giả nhận thấy, phần lớn các cuộc tranh luận là tích cực. Khi này, hàm lượng hoóc môn stress trong máu giảm xuống, nhờ đó chúng có thể nhanh chóng đi tới vết thương và khởi động quá trình làm lành. Sự giảm thấp hoóc môn stress cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch.
Khi kiểm tra lại 90 cặp vợ chồng nói trên sau 10 năm, các nhà nghiên cứu thấy rằng, hàm lượng hoóc môn stress trong máu cao ở lần kiểm tra đầu có thể là một chỉ số gần hoàn hảo để dự đoán nguy cơ ly dị sau này. 19% các cặp nói trên đã chia tay nhau và những đôi này đều có ít nhất 3 loại hoóc môn stress tăng cao hơn so với những người còn lại.
Thu Thủy (theo CanWest)