Hạnh phúc khi được chăm sóc sức khỏe đồng bào

Đồng bào xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ai cũng trân trọng y sĩ Hoàng Thị Khoa, Trưởng trạm Y tế xã Lùng Vai. Còn đồng nghiệp thì “tếu táo” gọi chị là: “Chị chuẩn y tế”. “Chị ấy số vất vả, lúc nào cũng miệng nói tay làm, chẳng bao giờ thấy nhàn rỗi cả”, một đồng nghiệp của chị Hoàng Thị Khoa chia sẻ.

15.5902

Y sĩ Hoàng Thị Khoa khám bệnh cho đồng bào.

Là người dân tộc Nùng, sinh ra ở thôn Na Mạ, xã Bản Lầu, ngay từ nhỏ cô bé Hoàng Thị Khoa đã tận mắt chứng kiến cuộc sống vất vả của đồng bào vùng cao Mường Khương, nhất là khi đau ốm mà không được chạy chữa. Cô bé Khoa khi đó nói với bố mẹ: “Lớn lên con sẽ đi học làm thầy thuốc về chữa bệnh cho bà con quê mình”. Ai nghe cũng tưởng cô bé nói cho vui. Nào ngờ, cô bé loắt choắt ngày nào đã trở thành cô y sĩ đa khoa khoác trên mình bộ quần áo trắng, biết khám bệnh, phát thuốc cho mọi người. Ra trường, sau gần 2 năm công tác ở xã Lùng Vai, Khoa được điều vào tăng cường cho Trạm Y tế xã Nậm Chảy. Rồi lại được điều vào Trạm Y tế xã Lùng Khấu Nhin - cách Lùng Vai trên 50 km làm Trạm trưởng gần 5 năm. Từ giữa năm 2012, y sĩ đa khoa Hoàng Thị Khoa trở về làm Trưởng trạm Y tế xã Lùng Vai.


Những nơi chị Khoa đến công tác đều còn nhiều khó khăn trong xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Khi có người ốm đau, các gia đình chỉ biết mời thầy cúng về “đuổi con ma” đi, mà không biết đưa người bệnh đến Trạm Y tế khám bệnh. Khó khăn nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, tiêu chí này là một trong những tiêu chí khó đạt được nhất ở những xã vùng cao như ở Mường Khương, vì đa số đều làm chuồng gia súc gần nhà, rất ít hộ có hố xí đảm bảo vệ sinh, mà cũng không biết sử dụng nhà vệ sinh đúng cách... Nhưng bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, không ngại khó, ngại khổ, chị Khoa đã giúp các xã hoàn thành bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Những năm trước đây, công tác y tế ở xã Lùng Vai cũng gặp không ít trở ngại, nhưng nay Lùng Vai đã là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiêu biểu nhất huyện, cũng là xã đầu tiên của huyện Mường Khương hoàn thành tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang, mỗi tháng trung bình đón 800 người tới khám, chữa bệnh.


Nhớ lại quãng thời gian đã qua, y sĩ Hoàng Thị Khoa tâm sự: “Mình nhớ nhất là những chuyến đi tiêm chủng cho bà con vùng cao ở Nậm Chảy, Lùng Khấu Nhin. Có những thôn, bản xa, phải leo dốc mấy tiếng mới tới nơi, mà cán bộ y tế phải đến từng nhà dân để tiêm chủng. Trong những chuyến đi như vậy, mình ăn, nghỉ nhờ ở nhà bà con trong thôn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, rồi hướng dẫn bà con biết ăn ở hợp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, phòng chống dịch bệnh theo mùa... Dần dần bà con cũng hiểu ra và làm theo. Bây giờ bà con đã biết tự đến điểm tiêm chủng ở cụm thôn, nên cán bộ y tế cũng đỡ vất vả”.


Chia tay tôi, chị Khoa tâm sự: Hạnh phúc của người thầy thuốc là được chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nên dù được cử đi đâu chị cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ và cố gắng xứng đáng với niềm tin của nhân dân.


Minh Đức - Tuấn Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]