Hầu hết trẻ không rửa tay xà phòng sau khi đi vệ sinh

Ở lứa tuổi mầm non có hơn 30% các bé rửa tay bằng xà phòng sau khi đi đại tiện, điều đặc biệt tỷ lệ này ở tiểu học và THCS là 0%, theo báo cáo điều tra của Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế).

15.5771

Ảnh: Hoàng Hà.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có một triệu người mắc bệnh tiêu chảy, tỷ lệ mắc giun sán cao 50-95% dân số chung... Những bệnh này có thể phòng tránh chỉ bằng cách rất đơn giản là rửa tay bằng xà phòng. Thế nhưng tỷ lệ người Việt Nam có thói quen này rất thấp chỉ khoảng 12%.

Tại hội thảo Vệ sinh cá nhân về sức khỏe cộng đồng tổ chức sáng nay, tại Hà Nội, ông Trần Đắc Phu, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết: "Rửa tay bằng xà phòng, chúng ta nghĩ là đơn giản nhưng thực ra rất quan trọng, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Ở nước ta, người dân vẫn chưa có thói quen rửa tay bằng xà phòng nhất là ở những vùng sâu, vùng xa".

Lý giải điều này theo ông, nguyên nhân chủ yếu là người Việt Nam chưa hình thành được thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Việc mua xà phòng không phải là ưu tiên hàng đầu.

Cũng về vấn đề này, bà Vũ Lê Minh Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ Giáo dục và đào tạo) cho biết: "Mặc dù tại nhiều trường học đã tuyên truyền nhiều về việc rửa tay với xà phòng. Thế nhưng khi về nhà trẻ lại thấy chính cha mẹ mình không thực hiện, điều này khiến các em bị tác động và khó hình thành thói quen thường xuyên".

Trong thời gian tới ngành y tế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền việc rửa tay bằng xà phòng, đặc biệt đây cũng là một cách phòng bệnh trong tình hinh dịch cúm H1N1 hiện nay.

Nam Phương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]