Hãy bao dung hơn nữa

Hồng Nhung đang phải chống đỡ yếu ớt từ những thông tin dư luận, nỗi nhục nhã, công danh, sự nghiệp có nguy cơ bị phá tan, như vậy vẫn chưa đủ sao mà một số cá nhân thêm những lời chỉ trích. Chúng ta tự hào mang dòng máu Á Đông, vậy hãy có những góc nhìn bao dung, và rộng lượng hơn nữa.

15.5864

Người gửi: Lê Minh Tuấn,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy có một cái nhìn bao dung hơn nữa!

Qua một số bài viết gần đây về đề tài này, bản thân tôi cũng là một người đàn ông, nên tôi có một vài quan điểm như sau:

1/ Chúng ta nên tách hẳn việc Hồng Nhung có đút lót với Ban Tổ chức giải Sao Mai Điểm Hẹn, vì đây là việc của các cơ quan chức năng điều tra và giải quyết, ta nên đặt những vấn đề về chuyện cá nhân.

2/ Tôi nghĩ, bản thân Hồng Nhung cũng chỉ là nạn nhân của một trò chơi tình ái, bởi vì chụp hình khoả thân là một vấn đề mang tính riêng tư, cá nhân, tính tự do của mỗi con người, nhưng những tấm hình bị tung lên Internet như vậy là một sự xúc phạm danh dự cá nhân, và nhất là một phụ nữ được nhiều người biết đến. Đây là một sự bôi nhọ, làm nhục người khác mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Hồng Nhung sau này.

3/ Còn trường hợp của Thắng, thì tôi đánh giá anh ta không đáng là một người đàn ông đúng nghĩa. Cho dù câu chuyện tình của mình có xấu đến đâu, thì không bao giờ được có những hành động bỉ ổi như vậy. Sau này anh ta sẽ bị giới phụ nữ ở đất nước này nhìn anh ta như thế nào, không một cô gái nào có thể có cái nhìn tốt về một người đã có quá khứ chà đạp phụ nữ như vậy. Người đàn ông quân tử phải có những hành động cao thượng, cho dù bản thân mình có nóng giận đến đâu!

Tôi chỉ có vài lời trao đổi như vậy để mọi người có những cái nhìn và nhận xét thông cảm hơn nữa với Hồng Nhung. Cô là một phụ nữ đang phải chống đỡ yếu ớt từ những thông tin dư luận, nỗi nhục nhã, công danh, sự nghiệp có nguy cơ bị phá tan, như vậy vẫn chưa đủ sao mà một số cá nhân thêm những lời chỉ trích Hồng Nhung. Chúng ta tự hào mang dòng máu Á Đông, vậy chúng ta phải có những góc nhìn bao dung, và rộng lượng hơn nữa.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]