Hãy để Moyes đi một cách nhẹ nhàng!

VOV.VN - Ngày 22/4, BLĐ Quỷ đỏ chính thức sa thải Moyes, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để HLV này ra đi.

15.5822

Moyes phá nát đội bóng, Moyes không được lòng cầu thủ, chiến thuật của Moyes đơn điệu... các CĐV Manchester United có thể tìm đủ mọi từ ngữ tồi tệ nhất để nói về “Người được chọn” khi ông cứ đưa đội bóng bách chiến bách thắng một thời phá hết kỷ lục thất bại nọ đến kỷ lục thất bại kia. Nhưng Moyes không hoàn toàn vô dụng tại Old Trafford. Ông đã làm xong một công việc quan trọng: giảm đáng kể sức nóng chiếc ghế huấn luyện viên.

Khi Sir Alex Ferguson giải nghệ tháng 5/2013, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Manchester United là một trong những vị trí nóng bỏng và nhiều áp lực nhất thế giới bóng đá. Kế tục sự nghiệp 26 năm đầy rẫy vinh quang của ông già gân người Scotland là điều không hề dễ dàng, ngay cả với những HLV “có máu mặt” như Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Thời điểm đó, việc David Moyes nhận lời dẫn dắt Quỷ Đỏ (dù ông được Sir Alex tiến cử) được cho là một quyết định dũng cảm của HLV này.

Tạm biệt David Moyes! (ảnh: PA)

Nhưng rồi Moyes đã chết chìm trong sức ép của sự kỳ vọng ở Old Trafford. Hàng loạt kỷ lục thất bại bị phá, những trận thua tủi hổ trước các đại kình địch Manchester City, Liverpool. Thậm chí đến cả những đội bóng tí hon như Swansea, West Bromwich Albion cũng bắt nạt được MU. Nhận xét mới đây của cựu danh thủ Jamie Carragher như một nhát dao đâm vào tim những người hâm một Quỷ Đỏ: “Đây là Man United tệ nhất tôi từng biết”.

Moyes bất tài, Moyes vô dụng, Moyes không biết cách đối xử với các cầu thủ... những từ ngữ tồi tệ nhất các CĐV Man United đều đã đem ra hết để dành cho “Người được chọn... nhầm”. Nhưng các CĐV Manchester United có lẽ cũng cần cảm ơn Moyes vì một điều: ông đã làm cho chiếc ghế HLV Man United không còn nóng như cách đây một năm nữa.

Bởi vì Man United của Moyes đã là Man United tệ nhất rồi, thì làm gì còn Man United nào tệ hơn nữa! Kỳ vọng dành cho người thay thế Moyes chắc chắn sẽ không cao như khi HLV này kế nhiệm Sir Ferguson. Trong số những mục tiêu ban lãnh đạo Quỷ Đỏ nhắm tới, dù là Jurgen Klopp, Van Gaal hay Ancelotti đều đủ khả năng để làm tốt hơn Moyes. Khi sự thất vọng dành cho Moyes United đã ở tận cùng, chỉ cần người kế nhiệm làm tốt hơn Moyes, dù chưa bằng được Sir Alex Ferguson, điều đó đã được xem là thành công.

Thế nên, có thể nói rằng, David Moyes đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử tại Manchester United. Hãy để ông ta ra đi một cách nhẹ nhàng!/.  

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]