“Hãy sống theo cách mà bạn mong muốn!”

Nhiều vấn đề mọi người tìm kiếm để có cuộc sống tốt đẹp hơn như: tài chính, sức khỏe, thành công đã được chia sẻ tại khóa học “Đánh thức năng lực tài chính tiềm ẩn” tại Kim Bôi – Hòa Bình ngày 12-13/01 vừa qua. Khóa học được dẫn dắt bởi diễn giả Nguyễn Duy Cương – chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai phá tiềm năng con người.

15.6014
Diễn giả Nguyễn Duy Cương chia sẻ tại khóa học “Đánh thức năng lực tài chính tiềm ẩn”

Bên lề chương trình, diễn giả Nguyễn Duy Cương đã có những chia sẻ hữu ích với thành viên mạng xã hội hoclamgiau.vn.

- Là diễn giả xuyên suốt của khóa học“Đánh thức năng lực tài chính tiềm ẩn” lần này, anh thấy khóa học này mang đến những điều gì mới mẻ và có ích cho học viên?

Khóa học này cung cấp cho học viên một cách nhìn mới, một cách nhìn nhận về bản thân, về xã hội, về các nguồn lực và đặc biệt là chuyện tiền bạc, quan điểm về tiền, cách sử dụng tiền. Tiền bạc ngoài kia vẫn nhiều, vẫn đủ cho mọi người như không khí và nước nhưng nó lại đến với người này mà không đến với người kia. Bản chất thực sự là khả năng hấp dẫn ở bên trong ai cũng có nhưng người ta có phát huy được hay không. 

Thứ hai là nâng khả năng tâm linh của mọi người lên. Đó chính là niềm tin, đức tin: là tập hợp các khái niệm đại diện cho lẽ phải của một con người mà mức độ cao thì nó là tâm linh. Thường con người để ý vào vấn đề nhiều hơn, suy sụp bởi vấn đề và đặc biệt là con người suy nghĩ làm mất năng lượng. Tại sao suy nghĩ làm mất năng lượng? Tại sao người ta thức một đêm là thấy đói, bạc tóc? Sự thật là não bộ sử dụng một lượng oxy và lượng Glucoza bằng 1/5 cơ thể. Nên khi suy nghĩ nó tiêu hao năng lượng, người gầy rộc, mệt mỏi. Việc tĩnh tâm, thiền định sẽ giữ cho tâm trí được nghỉ ngơi. Niềm tin về mình, niềm tin về cuộc sống nó ở tiềm thức, nó là vấn đề tâm linh. Vì vậy cái cần phải thay đổi là bên trong tiềm thức.

Giáo trình này còn giúp người ta bỏ những cái gơn, những điều không mong muốn trong tiềm thức, những điều bị ràng buộc, neo giữ bản thân và nó kích hoạt khả năng hấp dẫn nguồn lực bằng cách nghĩ tích cực về cuộc sống và nó kích hoạt năng lượng lên. Người ta biết cách kích hoạt, cộng hưởng năng lượng tốt với người khác thay vì không biết thì hấp dẫn các rắc rối, làm nhụt chí, mất năng lượng. 

Đặc biệt là cảm nhận cuộc sống chính là niềm tin, nằm trong tiềm thức con người. Khi được huấn luyện về thiền, tĩnh tâm là gạt bỏ những cái máy phát tín hiệu xấu trong tiềm thức, được cài đặt và phát ra những xung động mới. Khi mà luyện được như vậy đối tác sẽ yên tâm hơn khi làm việc với nhau, đưa tiền cho nhau và bình an hơn. Đó chính là cảm nhận tạo nên cảm xúc. Và vì thế họ biết cách giữ năng lượng, duy trì năng lượng.


- Ai cũng muốn thay đổi tương lai tài chính của mình khi tham gia khóa học và thực hành những điều được hướng dẫn. Anh nghĩ giữa người đi học và không đi học, tương lai tài chính sẽ có gì ảnh hưởng?

Sự khác biệt “về động cơ”. Như bạn biết là xung động phát ra, đẩy nguồn lực đi hay kéo nguồn lực đến là do xung động, đến từ ý nghĩ cốt lõi tức là ý nghĩ trong đầu người ta. Chẳng hạn: động cơ đi kiếm tiền vì sợ nghèo, động cơ đi làm giàu vì sợ người ta khinh hoàn toàn khác với động cơ đi làm giàu để giàu có, để được sự tôn trọng của người khác. 

Hầu hết mọi người đều rất sợ người ta coi thường, sợ người ta khinh, sợ mất tiền, sợ bị lừa… Nhưng người ta lại không biết cách làm thế nào để người ta tôn trọng mình, tin mình, làm sao để giàu, để bình yên và thoải mái. Sự khác nhau giữa người đi học và không đi học là như trên vừa chia sẻ là suy nghĩ làm mất năng lượng: người không đi học sẽ đổ năng lượng vào vấn đề, còn người đi học thì cắt vấn đề ra, để dành năng lượng vào những điều người ta muốn. Chẳng hạn bảo trẻ con “đừng hư, đừng láo” thì hãy bảo “ngoan nào”. 

- Theo anh việc đi học có phải là một sự đầu tư hay không? Nếu có thì đầu tư cho đi học sẽ đem lại lợi nhuận như thế nào?

Các chuyên gia huấn luyện hàng đầu trên thế giới họ khuyên là dù giàu hay chưa giàu thì nên bỏ 10% thu nhập ra để đi học. Ví dụ nếu ai đó bỏ ra cho bạn 1 tỷ đồng để làm mà bạn không biết cách làm thì có 2 cách là: bạn tự mò mẫm hoặc tiếp cận với những người đã làm việc đó thành công. Người thành công là họ đạt được những điều họ muốn. Tất nhiên những khóa huấn luyện như thế này là mang tính cơ bản,  và nó sẽ giúp bạn nấu rượu nhanh hơn, biết thiền nhanh hơn, biết đánh võ nhanh hơn, biết lái xe nhanh hơn, biết kiếm tiền nhanh hơn…

- Sau khi học khóa này, anh có lời khuyên các học viên nên tham gia tiếp khóa học nào?

Trước hết mọi người nên học cách yêu chính bản thân mình và chẳng có lí do gì mà không sống tốt hơn. Mọi người ít nhất nên thâm nhập vào các môi trường của những người có suy nghĩ tích cực, môi trường làm giàu của những người có khát vọng làm giàu, hướng thiện bằng cách cống hiến và tạo ra giá trị. 

Và nên học thêm những khóa huấn luyện kỹ năng, chẳng hạn như học cách yêu quý bản thân để trân trọng bản thân. Nhiều người có thói quen kiểm soát tiền, ô tô, kiểm soát nhân viên mà quên mất học cách kiểm soát bản thân mình. Hay học kỹ năng sử dụng ngôn từ để nâng khả năng ảnh hưởng của mình lên thì mới quản trị được người khác. Và rất nhiều kỹ năng liên quan đến quản lý con người ở tầm trên kỹ năng sống mà bạn phải học.

Ngoài ra có thể học thêm về đầu tư nếu muốn trở thành một nhà đầu tư, học thêm về thương hiệu nếu muốn mở công ty. Hoặc học thêm về cổ phần để làm chung với mọi người nếu họ có mô hình tốt, không muốn làm nhỏ. 

Việc học là để có kiến thức của những người thành đạt và bắt kịp nhu cầu thời đại. Khi có năng lực tốt thì làm công ăn lương cũng tốt, đầu tư cũng giàu. Nhưng cũng có người không có năng lực làm thuê vì bị khiếm khuyết tay chân nhưng họ có ý tưởng, trình bày tốt thì những nhà đầu tư sẽ đầu tư vào ý tưởng của họ và sinh ra tiền. Thế nên chúng ta phải học thêm rất nhiều để đáp ứng với thời đại và nâng cao hiểu biết của mình trong lĩnh vực mình làm.

- Anh có thể nói về tầm quan trọng của việc học làm giàu trong xã hội hiện nay?

Nói chung chỉ có con người sơ khai hoặc các loài vật mới không cần một người thày dạy. Còn càng ở các nước văn minh thì tính chuyên biệt hóa càng cao nên mọi người học theo chuyên ngành: Ví dụ trong lĩnh vực Y khoa, đi sâu có người chỉ nghiên cứu sâu về cái bàn tay, có người về mắt… 

Thời đại ngày nay không có tính ổn định, tốc độ phát triển của công nghệ, của các khuôn mẫu sống thay đổi liên tục vì thế càng cần phải học để biết cách cập nhật cái mới. Trước kia, thực tế là người ta vẫn học nhưng học theo cách bắt chước như nhìn trồng sắn, nhìn trồng ngô, nhìn thả cá, nhìn quăng chài, kéo lưới… Ngày nay, khi xã hội phát triển càng phức tạp và có độ chuyên môn hóa cao, học phải có phương pháp và học làm giàu là một môn khoa học tổng hợp cần phải có những chuyên gia có kinh nghiệm truyền đạt.

Bài tập “suối nguồn tươi trẻ” đã được hướng dẫn tại khóa học để có sức khỏe tốt

- Câu nói anh yêu thích nhất về việc làm giàu là gì?

“Nếu bạn muốn như thế, thì hãy sống như thế”. Tức là: Hãy sống theo cách mà bạn mong muốn mình trở thành. 

- Để gửi một thông điệp cho các thành viên mạng xã hội HLG, anh sẽ nói điều gì?

Ai cũng muốn giàu có, thành đạt nhưng ít người có bản kế hoạch thành công để đạt được điều mình muốn. Và đặt câu hỏi: “Nên bắt đầu bằng vấn đề hay bắt đầu bằng điều mình mong muốn?”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]