Hiểm họa cần cẩu xây dựng vẫn lơ lửng

TP - Hà Nội đang ra quân xử lý cẩu xây dựng vươn ra khỏi hàng rào thi công. Gần một tháng trôi qua nhưng mọi việc diễn ra như “đá ném ao bèo”. Trên nhiều công trình xây dựng, trục cẩu tháp vẫn vươn ra ngoài, thậm chí còn công khai hoạt động ban ngày.

15.5888
Công trình DSD Buiding 63 - 71 Láng Hạ

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn Thủ đô có 16 công trình xây dựng nhà cao tầng có trục cẩu tháp vươn ra ngoài. “Sau khi thành phố có chỉ đạo, trong chiều 15/5, Sở Xây dựng đã thành lập đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra và ra thông báo dừng hoạt động các trục cẩu tháp trên trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h hàng ngày”, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Tuy nhiên thực tế tại các công trình xây dựng nhà cao tầng trong những ngày vừa qua, chúng tôi ghi nhận, các trục cẩu tháp chỉ chấp hành quy định trên được vài ngày, sau đó lại hoạt động bình thường, thậm chí có công trường để có không gian thi công, toàn bộ tay cẩu dài hàng chục mét được quay ra ngoài.

Theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội, cùng với việc dừng thi công ban ngày, các công trình xây dựng có trục cẩu tháp vươn ra ngoài trong thời gian dừng thi công cẩu và tay cẩu phải ở trong phạm vi công trường. Nhưng sáng 9/6, tại công trình xây dựng cao tầng nhà ở - dịch vụ - thương mại Gonden Palace Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, toàn bộ tay cẩu đã quay ra bên ngoài, phía dưới là đường đi và khu dân cư.

Công trình xây dựng Gonden Palace Lê Văn Lương từng bị đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Xây dựng kiểm tra chiều 15/5, tuy nhiên đại diện chủ công trình không xuất hiện nên đoàn kiểm ra phải quay ra. “Từ đó đến nay, cẩu thi công tại đây hằng ngày vẫn quay ra phía đường và khu dân cư có rất nhiều người dân sinh sống, đi lại bên dưới”, ông Nguyễn Văn Thành, một người dân sống tại tòa nhà N6B chung cư Trung Hòa - Nhân Chính (Cầu Giấy) cho biết.

Điều này cũng xảy ra tương tự với nhiều công trình xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội như: Tòa nhà văn phòng số 89 Láng Hạ; tòa nhà DSD Building số 63 - 71 Láng Hạ; tòa nhà cao tầng 131 Thái Hà; tòa nhà cao tầng tại ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh - phố Pháo Đài Láng…

Riêng công trình tòa nhà DSD Building số 63 - 71 Láng Hạ, 11h30 ngày 9/6 cẩu trục tháp ở đây vẫn hoạt động; tay cẩu phục vụ thi công đổ cột trụ tầng 6 tòa nhà, phần đuôi cẩu dài từ 7 đến 10 mét có đeo nhiều phiến bê tông vươn ra bên ngoài - khu vực ngõ 59 phố Láng Hạ với dày đặc người, phương tiện qua lại.

Lý giải về việc các trục cẩu tháp vươn ra ngoài công trình, ông Trần Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, sau các buổi kiểm tra của liên ngành, Sở đã giao việc này cho Thanh tra và các đội Thanh tra quận huyện. Lực lượng này mới có thể nắm bắt địa bàn và kiểm tra hết các công trình xây dựng có cẩu. Cũng theo ông Trung, sau gần một tháng triển khai, lực lượng liên ngành đã xử lý được nhiều trường hợp vi phạm và có báo cáo gửi thành phố.

Đã có “lệnh” cấm ban ngày, nhưng trưa 9/6 cẩu tại công trình nhà cao tầng DSD Building số 63 - 71 Láng Hạ vẫn hoạt động, trong khi hoạt động đuôi cẩu vươn ra ngoài, bên dưới có rất nhiều người, phương tiện qua lại.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]