Nhiễm trùng
Một số bạn gái có thói quen đeo
khuyên tai, khuyên lưỡi, khuyên mũi bằng những kim loại như vàng, bạc hay thậm chí là cả inox. Phần lớn những
đồ trang sức này đều không được diệt khuẩn kỹ hay được đảm bảo an toàn cho da. Khi đeo, chúng sẽ dễ dàng gây viêm da, khiến da bị nhiễm khuẩn, thậm chí là mưng mủ.
Gây dị dạngThói quen đeo đồ trang sức như nhẫn tay hay nhẫn chân quá lâu, thậm chí khi đêm về ngủ cũng không tháo ra đã khiến cho máu không được lưu thông đều đặn. Lâu dần
gây ra tình trạng
ngón chân, ngón tay bị biến dạng như tòe ra không khép lại được. Nếu
nghiêm trọng còn có thể gây hoại tử phần ngón chân mà máu không được lưu thông. Tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ta thấy rất nhiều thiếu nữ đeo đồ trang sức quá nặng khiến cho đôi tai bị kéo dài ra.
Gây ung thưMột số loại đồ trang sức qua quá trình gia công thường có chứa những chất không có lợi cho sức khỏe, khi đeo thì chúng thường ảnh hưởng không tốt tới tuần hoàn máu, xương cốt, hệ thống thần kinh và nếu đeo lâu dài còn có thể gây ra căn bệnh ung thư.
Những người mắc bệnh do đồ trang sức gây ra thường được gọi là "bệnh
dị ứng đồ trang sức". Căn bệnh này chủ yếu do làn da quá mẫn cảm phản ứng lại trước những tiếp xúc với hợp chất lạ.
Không phải tất cả các đồ trang sức đều gây tổn hại tới những người sử dụng nó. Những loại trang sức vàng, bạc hay kim loại quý hiếm thường hiếm khi gây dị ứng. Chủ yếu chỉ là những loại trang sức được làm từ nhôm, crom, kẽm hay nickel…
Không nên đeo đồ trang sức quá lâu
Đeo đồ trang sức đẹp, tuy nhiên, chúng ta cũng không nên đeo quá lâu và hạn chế đeo
qua đêm, nếu không sẽ gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Kết quả sẽ là những ảnh hưởng xấu tới làn da, tới hệ tuần hoàn máu, các ngón tay, ngón chân bị đau nhức. Khi đeo đồ trang sức, bạn không nên đeo quá chặt, nên thường xuyên tháo và bảo quản. Đặc biệt là không nên đeo khuyên tai hay dây chuyền qua đêm.