Trào lưu hút shisha (một dạng
thuốc lào Ả Rập) trong giới trẻ đã thịnh hành từ lâu. Song, thời điểm này “dân
chơi” đã nghĩ ra nhiều cách chế shisha nhằm tăng độ “phê” bằng việc trộn rượu
mạnh, tài mà (dạng ma túy nhẹ), cần sa, cocain, heroin, thậm chí cả các loại ma
túy tổng hợp. Họ không biết rằng, việc dùng shisha “chế” đã tăng nồng độ độc tố
gây nguy hại không chỉ cho sức khỏe người dùng mà cho cả người hít phải khói
thuốc đó.
“Phê” càng sâu, đau càng lâu
Tại Khoa Tâm thần BV Bạch
Mai, chúng tôi có dịp tiếp xúc với gia đình chị Vương Cẩm Tú (Hoàng Mai, Hà
Nội) khi đang chuẩn bị làm thủ tục ra viện cho cậu con trai đang học lớp 11.
Chị Tú cho biết: Mùng 8 Tết vừa qua, con trai chị cùng các bạn trong lớp tụ tập
hát karaoke tại một quán hát trên đường Kim Giang. Sau buổi hôm ấy, cháu về nhà
trong trạng thái lơ mơ, liên tục nôn ọe, cười nói mất kiểm soát. Chị hoảng quá
gặng hỏi, cháu chỉ nói đi hát và hút thuốc lào. Tưởng chỉ vì con mình bị say
thuốc lào nên chị bớt lo lắng. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, tình trạng cậu con
trai không bớt đi, vẫn có biểu hiện nôn, tâm trạng lơ mơ, hoảng hốt. Chị cho
cháu đi khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị ảo giác do tác dụng của các chất gây
nghiện. Chị thực sự choáng váng, không tin con trai mình nghiện ma túy. Trong
thời gian điều trị tại Khoa Tâm thần, qua nhiều lần tâm sự với con, chị mới
hiểu ra, con trai chị cùng một số bạn trong lớp thường tụ tập ở một số quán để
hút shisha. Thậm chí, chúng còn chế cả một bộ hút shisha bằng các ống nghiệm
ghép lại. Theo lời kể, con trai chị lúc đầu hút shisha rất nhẹ (nhẹ hơn cả
thuốc lá), hơn nữa nó còn có các hương vị trái cây thơm mát như: táo, bạc hà,
dâu, nho, capuchino, ổi, dưa gang, dưa hấu... nên không chỉ các bạn nam mà các
bạn nữ cũng tham gia hút và chẳng ai bị sao cả. Nhưng càng về sau, để khám phá
và thay đổi “khẩu vị”, cả nhóm đổ thêm một ít rượu mạnh, sau nữa là trộn tài mà
vào để hút. Hậu quả của việc hút shisha kiểu tự chế khiến con trai chị đã bị
như vậy.
Hút shisha chế làm tăng độc
tố, nguy hại đến sức khỏe người dùng.
Thực tế cho thấy, không ít
các quán karaoke hiện nay coi việc phục vụ khách vừa hát vừa hút shisha như một
chiêu câu, giữ khách. Những bữa tiệc sinh nhật của giới trẻ hiện nay không thể
thiếu được màn hút shisha. Và để tăng độ “phiêu”, những người sử dụng shisha đã
“chế” thêm vào bình hút rượu mạnh, ít cần sa, cocain, heroin, thậm chí cả các
loại ma túy tổng hợp. Dân sành hút shisha cho biết, trộn mấy loại đó vào hút
phê hơn, dễ “bay” hơn so với hút shisha thông thường.
Dễ gây ngộ độc, tâm thần
Nhiều người lầm tưởng là khói
từ shisha ít nguy hiểm hơn nhiều so với khói thuốc lá. Hơi nước do shisha tạo
ra làm cho khói bớt khó chịu và gây cảm giác an toàn giả tạo, bớt lo lắng về
tác hại thực sự đối với sức khỏe. Tuy nhiên, theo lời một bác sĩ tại Khoa Lao
phổi, Bệnh viện Hữu Nghị: Việc hút, hít một loại khói nào đó với cường độ cao
có thể gây hại cho người và việc đốt rượu từ thể lỏng thành thể hơi sẽ có những
tác dụng không khác gì việc uống rượu như: mất kiểm soát, ức chế thần kinh,
trụy tim... Sử dụng các chất gây nghiện như ma túy tổng hợp trong shisha sẽ gây
ảo giác, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ. BS. Nguyễn Quang
Bích, Trưởng khoa H, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết: Bệnh viện tiếp nhận
điều trị cho không ít trường hợp bị tâm thần do lạm dụng ma túy, rượu, các chất
gây nghiện khác gây ra. Theo BS. Bích, điều trị cho bệnh nhân tâm thần thường
khó khăn hơn bệnh nhân khác do người bệnh chống đối, không hợp tác, không nhận
thức được bệnh tật. Với tâm thần do ma túy, chủ yếu là ma túy tổng hợp nên việc
điều trị sẽ kéo dài. So với các bệnh nhân tâm thần thì bệnh nhân tâm thần do ma
túy bị hủy hoại sức khỏe và nguy cơ cao dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật,
thậm chí gây ra án mạng nếu không được kịp thời điều trị, ngăn chặn.
Lượng
khí CO mà người hút shisha hít vào cao gấp 5 lần so với một điếu thuốc lá.
Bài, ảnh: Văn Hậu