Hiểm họa sức khỏe từ đồ bơi second-hand

Đồ bơi dùng rồi dễ gây bệnh.

15.5697
Nhu cầu mua đồ bơi của các bạn trẻ tăng nhanh chóng khi các ngày hè ngày càng gần kề. Không ít bạn chọn mua những sản phẩm với giá cực rẻ với suy nghĩ “Chỉ dùng có vài lần nên không cần đầu tư”. Tuy nhiên, đồ bơi là một dạng quần áo khá nhạy cảm, tiếp xúc trực tiếp với làn da con người. Thực tế, dù mặc 2 – 3 lần với thời gian ít nhưng người dùng vẫn có nguy cơ mắc các loại bệnh. Do đó việc sử dụng đồ bơi cũ giá rẻ sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng:

Đồ bơi giá rẻ chứa nhiều vi khuẩn

Phần lớn quần áo bơi giá rẻ là đồ chưa được qua xử lý trước khi đem bán ra thị trường, các loại quần áo đó để lâu ngày và không được bảo quản tốt. Vì vậy nguy cơ mắc bệnh da liễu rất cao, nhất là các bệnh do siêu vi trùng gây nên như ghẻ, nấm,.... Những ký sinh trùng này trong đồ bơi cũ, bẩn có thể phát triển và biến đổi dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm loét da, viêm vùng kín, vô sinh,…


Nhiễm bệnh khi dùng lại đồ bơi của người khác

Đặc biệt, các loại vi nấm có thể tồn tại rất lâu, nên nếu người mặc trước đó bị nấm thì người mặc sau đó rất dễ mắc một số bệnh về nấm như nấm đồng tiền, nấm bẹn,…

Thực tế, nhiều vi khuẩn ngay cả khi được khử trùng tốt, giặt sạch vẫn không bị tiêu diệt và có thể gây ra những bệnh da liễu, phụ khoa bất kỳ lúc nào. Nguy hại nhất là các loại nấm, bởi một số siêu vi ở dạng tiềm ẩn có thể tồn tại lâu ngày trên một vật dụng, bao gồm siêu vi gây bệnh u mềm hay mụn cóc,… Rất nhiều trường hợp đã bị mắc bệnh vùng kín như lậu, hắc lào, nấm,… vì mặc đồ bơi cũ.


Đồ bơi second-hand rất mau xuống cấp

Đồ bình dân sử dụng chất liệu vải rẻ tiền. Do đó việc quần áo nhanh phai màu, mau cũ và nhàu nhĩ là điều dễ xảy ra. Chưa kể đồ bơi kém chất lượng sẽ không bảo vệ được bạn gái khỏi những “tai nạn” không đáng có khi đang vui chơi ngoài bãi biển.

Mua quần áo giá rẻ, đã qua sử dụng ngoài việc tốn kém hơn bạn tưởng chính là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Vì hầu hết các loại quần áo này được làm bằng sợi tổng hợp, tơ nhân tạo nên khi bạn bỏ chúng đi, sẽ phải mất hàng thập kỷ để phân hủy. Thế nên nguy cơ gây hại cho môi trường là không thể tránh khỏi.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]