Hiểm họa treo trên đầu

Người dân tổ dân phố số 9, 10 và 11 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng như nhiều người thường xuyên qua lại ngõ 97 phố Khương Trung nối với đường Hoàng Văn Thái hằng ngày lo lắng bởi tấm bảng tuyên truyền Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

15.5958
(SKDS) - Người dân tổ dân phố số 9, 10 và 11 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng như nhiều người thường xuyên qua lại ngõ 97 phố Khương Trung nối với đường Hoàng Văn Thái hằng ngày lo lắng bởi tấm bảng tuyên truyền Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bằng thép đã bị gãy hỏng, chỉ chờ đổ xuống đầu dân.
 
Trên tấm bảng cắm một lá cờ Tổ quốc nhằm mục đích tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư nhưng tấm bảng thì đã bị gãy, cong vênh trông rất phản cảm và nguy hiểm. Phần khung thép đã bị gãy rời khiến cả tấm bảng và cột cờ cắm phía trên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân, vẻ mỹ quan cũng như tác dụng tuyên truyền trong đời sống dân cư, chính quyền sở tại cần sớm có biện pháp khắc phục, thay mới tấm bảng nguy hiểm này.

           Ảnh và bình: Long Nguyễn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]