Hiến nhiều bài thuốc hay, cây thuốc quý

(NLĐO)- Hội Đông y (HĐY) tỉnh Lạng Sơn vừa xuất bản cuốn sách giới thiệu gần 300 bài thuốc chữa bệnh gia truyền do Hội và các hội viên cung cấp, sưu tầm vào dịp ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2, tạo cho "kho tàng thuốc gia truyền" quý hiếm của vùng Xứ Lạng ngày càng phong phú, có giá trị hơn trong trị bệnh cứu người.

15.5851
Theo TTXVN, Ông Đinh Hữu Lộc, Hội viên HĐY huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã hiến 3 bài thuốc đông y gia truyền (chữa bệnh vô sinh, điều hoà kinh nguyệt và giữ thai trong thời kỳ thai nghén) cho HĐY tỉnh. Những bài thuốc gia truyền giá trị này do các thế hệ trước truyền lại và chưa hề tiết lộ cho bất cứ ai. Ông đã chữa trị cho 20 trường hợp khỏi bệnh và hạnh phúc. Ông giới thiệu cụ thể từ triệu chứng của các loại bệnh, việc tìm cây thuốc, cách bào chế thuốc, hướng dẫn sử dụng, đồng thời ông trực tiếp đưa mẫu cây thuốc quí đến tận HĐY tỉnh để trồng trong vườn thuốc của Hội. Nhân dịp kỷ niệm ngày thấy thuốc Việt Nam, còn nhiều ông lang , bà Mế như: Ông Lã Duy Khiêm, Hội viên HĐY huyện Lộc Bình, hiến tặng bài thuốc chữa trị bệnh “sơ gan cổ chướng” (cây thuốc không hiếm trong tự nhiên nhưng có giá trị trong điều trị); bà Vi Văn Sau với bài thuốc chữa rắn độc cắn; ông Vi Thái Vị cũng hiến tặng bài thuốc chữa rắn cắn khác mà ông học được từ thời kỳ tham gia quân đội tại rừng Trường Sơn; ông Dương Văn Tốt hiến bài thuốc chữa bệnh đau dạ dày với những cây thuốc rất mới như: Cây Mả Nự, Sắc Chen Phạ, ủ Cáy Pằm... đã chữa khỏi hàng chục bệnh nhân. Hoạt động tự nguyện dâng hiến cây thuốc quí, bài thuốc hay, phương pháp chữa trị bệnh nan y... cho HĐY Lạng Sơn xuất phát từ lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm đối với sức khoẻ của cộng đồng.

HĐY tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ tập hợp các bài thuốc hay; nghiên cứu những cây thuốc mới do ông lang, bà mế đã hiến tặng; làm rõ tên cây thuốc bằng cả tiếng dân tộc và tên khoa học để xuất bản, giới thiệu cho trên 2.000 Hội viên HĐY trong tỉnh và có thể áp dụng vào chữa trị bệnh nhân tại các địa phương.

T.Minh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]