Tuy nhiên, vẫn còn đó lo ngại mất một quả thận có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người hiến, đặc biệt sức khỏe tim mạchtuổi thọ.

Một nghiên cứu của Trường y Perelman thuộc ĐH Pennsylvania (Mỹ) công bố trên tạp chí y khoa American Journal of Transplantation (Mỹ) tuần rồi cho thấy người có tuổi hiến thận có tuổi thọ và sức khỏe tim mạch ngang bằng với người có tuổi không hiến thận.

Nghiên cứu được thực hiện trên 3.368 người có tuổi hiến thận và chừng đó người có tuổi không hiến thận có sức khỏe tốt. Sau gần tám năm theo dõi, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ tử vong hoặc mắc bệnh tim mạch ở cả hai nhóm người không khác nhau. Người hiến thận cũng không có rủi ro bị tiểu đường hay các bệnh về thận cao hơn người không hiến thận.

Theo các nhà nghiên cứu, các cơ sở y tế cần công bố rộng rãi thông tin mới này, đặc biệt đến những người có tuổi đang cân nhắc hiến thận.

ĐĂNG KHOA


Video đang được xem nhiều