Một Thế Giới: Để giữ được giọng hát ngọt ngào là điều không phải dễ chị có thể chia sẻ với bạn đọc về bí quyết giúp chị giữ gìn sức khỏe giọng hát của mình hay không?
Ca sĩ Hiền Thục: Sự thật là Hiền Thục luôn chú trọng đến những thói quen lành mạnh hàng ngày mà thôi. Thục không thích các loại thức ăn chiên, nhiều gia vị cay và chỉ thích uống nước ấm. Những khi phải làm việc nhiều, thu âm, luyện giọng, khiến cho cổ họng bị đau, Thục thường hạn chế nói, nói nhỏ tiếng. Thường những lúc như vậy Thục hay uống trà khổ qua để thanh nhiệt làm mát cho cổ họng. Còn khi thời tiết chuyển mùa Thục hay bị ho hay viêm cổ họng, ba Thục thường dùng một trái chanh tươi mang đi nướng, rồi nạo lấy cả tép lẫn nước, pha chung với vài hạt muối, vài giọt mật ong để cho Thục uống. Thục thấy cách này cũng rất hiệu quả không thua kém gì với việc chưng tắc với đường phèn.
 Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Một Thế Giới: Vừa là người của công chúng, vừa làm mẹ, vừa làm cha và là trụ cột của một đại gia đình chăm sóc cha mẹ, chị gái, cháu trai… những điều lo toan này với những người khác có thể khiến nhan sắc của họ bị ảnh hưởng. Nhưng đặc biệt, nhiều chị em cũng thừa nhận Hiền Thục ngày càng đẹp hơn. Chị có thể cho biết điều gì có thể giúp thời gian quên mất chị?
Ca sĩ Hiền Thục: Mệt mỏi, buồn chán, lo lắng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống và Hiền Thục cũng không tránh khỏi những điều này nhưng tôi không cho phép mình buồn quá nhiều. Thục luôn tìm cách kết thúc nỗi buồn, sự lo lắng trong thời gian ngắn nhất và thời gian buồn lâu nhất là ba ngày. Thay vì phí thời gian nằm nhà suy nghĩ nhiều thứ và buồn chán, đỗ lỗi cho số phận thì cách tốt nhất là bạn nên tìm ra cách khắc phục để giải quyết mối lo lắng đó. Có thể điều giúp Thục luôn lạc quan, yêu đời và tươi trẻ là luôn biết tạo niềm vui cho chính mình, hài lòng với những gì mình đang có thay vì dòm ngó xung quanh rồi ghen tị với người khác. Khi bạn tự cảm thấy mình đủ bạn sẽ đủ. Cảm thấy mình hạnh phúc là mình đang hạnh phúc. Đừng quá cố gắng kiếm tìm những điều mà bản thân nó chỉ là hình, là bóng.
Một Thế Giới: Người ta thường nói nhất dáng, nhì da, thứ ba là mái tóc và Hiền Thục may mắn có đủ ba cái đẹp của người phụ nữ. Được biết chị không có thời gian tập thể dục cũng như chăm sóc sắc đẹp nhưng điều gì đã giúp chị là một người phụ nữ đẹp, nữ tính trong mắt công chúng?
Ca sĩ Hiền Thục: Thục không có nhiều thời gian để luyện tập hay chăm sóc cho bản thân, và bí quyết của Thục là hạn chế tối đa các loại hóa mỹ phẩm lên cơ thể. Cách đây 5 năm, Thục đã từng rất hối hận khi nhìn thấy mái tóc của mình bị gãy rụng, yếu, giòn, da đầu thì bong tróc, vì bị lạm dụng thuốc nhuộm, uốn, duỗi. Cho nên hiện nay ngoài việc làm sạch tóc Hiền Thục không áp dụng thêm các bước như dầu xả, ủ, hấp dầu. Theo Thục để có được mái tóc đẹp là không nên ép chúng phải gồng mình chịu đựng các loại hóa chất làm đẹp âm thầm làm hại.
 Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một Thế Giới: Theo như chị diễn tả thì bé Gia Bảo là một cô bé rất có cá tính. Vậy trong việc nuôi dạy bé chị có gặp nhiều khó khăn không. Những lúc bé làm điều gì đó mà chị nhận thấy không đúng và muốn hướng con theo chiều hướng tốt chị thường làm gì để khuyên bé?
Ca sĩ Hiền Thục: Vì là một đứa trẻ có cá tính nên Gia Bảo khá ngoan ngoãn. Bằng chứng là đã mấy năm rồi mình không phải la hay dùng roi để phạt bé. Và thường mình cũng cho bé được thoải mái sinh hoạt, không quá khắc khe với con. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mình dễ dàng. Hiền Thục vẫn luôn quan sát, bên cạnh con như một người bạn thân. Nếu bé có lỗi, mình có thể bỏ qua nhưng những lỗi mắc phải nằm trong phạm vi đạo đức mình thường phạt rất nặng, có đôi khi dùng đến roi. Khi đã dùng đến phương pháp này thì mình không đánh nhẹ đâu nhé. Trong việc dạy con mình thưởng phạt rất công minh để giúp bé hình thành nhân cách khi còn nhỏ. Thường khi muốn khuyên con một điều gì đó hay góp ý bé một vấn đề gì mình vẫn hay dùng cách viết thư. Khi viết một lá thư ngôn từ của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều với khi bạn nói trực tiếp. Vì có thể khi trao đổi mẹ con sẽ có những điểm bất đồng, nếu không kiềm chế được cảm xúc bạn sẽ có thể nặng lời với con. Điều này sẽ không tốt cho việc hình thành nhân cách của trẻ.
Một Thế Giới: Gia Bảo cũng không còn nhỏ nữa chẳng mấy chốc cô bé sẽ thành thiếu nữ chị nghĩ khi nào là thời điểm thích hợp để nói chuyện với bé về giới tính?
Ca sĩ Hiền Thục: Thục có quan niệm rất cách tân nên chuyện gì đến ắt rồi cũng sẽ phải đến nên Thục nghĩ khi nào bé bắt đầu có những thắc mắc, tìm hiểu, Thục sẽ sẳn sàng giúp con tìm hiểu. Điều này có thể giúp một người mẹ như Thục biết được con mình đang cần gì và hướng con theo chiều hướng tốt tránh việc bé tự tìm hiểu rồi đi sai đường.
 Ảnh do nhân vật cung cấp
Một Thế Giới: Một bác sĩ tâm lý nhi chia sẻ rằng có rất nhiều trường hợp cha mẹ cấm đoán con cái yêu đương sớm. Chính sự cấm đoán này đã khiến một số ít bé gái yêu người đồng giới. Ví dụ Gia Bảo rơi vào trường hợp này chị sẽ phản ứng như thế nào?
Ca sĩ Hiền Thục: Thục nghĩ Gia Bảo sẽ không rơi vào trường hợp này nhưng nếu trường hợp con gái Thục là người đồng tính Thục vẫn sẽ phải chấp nhận điều này. Theo Thục mọi chuyện xảy ra đều do tạo hóa đã an bài. Thục nghĩ những người đồng tính không phải là người xấu hay là những người đáng lên án. Thục sống là làm việc trong showbiz quen biết không ít bạn đồng tính nhưng họ rất dễ thương, sống có tình và rất tài giỏi
Một Thế Giới: Nếu một ngày chị phát hiện Gia Bảo có người yêu dù đang tuổi học hành, chị sẽ phản ứng như thế nào?
Ca sĩ Hiền Thục: Thục sẽ tán thành cả hai tay nếu cả hai đến với nhau bằng những tình cảm học trò hồn nhiên, cùng nhau chia sẻ, quan tâm nhau trong việc học để cả hai cùng tiến bộ và không có những hành động không phù hợp với tuổi của chúng.
Một Thế Giới: Cảm ơn Hiền Thục rất nhiều?

Huỳnh Châu (Thực hiện)