Hít phải khói thuốc nhiều dễ mắc tiểu đường

Những người hút thuốc hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động đều có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường týp 2 hơn so với những trường hợp khác.

0

Các chuyên ra cho rằng, phát hiện mới về mối liên quan giữa những người hít phải khói thuốc gián tiếp với bệnh tiểu đường là một điều bất ngờ.

Tiến sĩ John P. Forman thuộc Bệnh viện Brigham and Women (Boston), người đứng đầu nghiên cứu trên, và các cộng sự của ông đã tiến hành nghiên cứu những dữ liệu được thực hiện từ năm 1982 với hơn 100.000 phụ nữ. Những phụ nữ này được hỏi về mật độ họ tiếp xúc với khói thuốc như thế nào.

Sau 24 năm, kết quả thu về như sau: Cứ 18 người thì có 1 người thông báo mắc bệnh tiểu đường loại 2. Viện Y tế Quốc gia Hoa kỳ ước tính, cứ 13 người dân Mỹ thì có 1 người mắc tiểu đường.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người hút nhiều hơn 2 gói thuốc mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường cao nhất.

Mỗi năm, có khoảng 30 người nghiện thuốc lá bị chẩn đoán mắc bệnh trong số 10.000 người tham gia nghiên cứu. Cứ 10.000 người không hút thuốc nhưng tiếp xúc thụ động với khói thuốc thì có 25 người bị tiểu đường loại 2.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên đó là nguy cơ mắc bệnh ở những người đã từng hút thuốc (và không còn hút nữa) lại cao hơn: Cứ 10.000 người thì có 39 người mắc bệnh hàng năm. Và những người trước đây đã từng hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người tiếp xúc với khói thuốc hàng ngày 12%.

Hiện các nhà khoa học cũng chưa rõ tại sao thuốc lá lại có mối liên quan với căn bệnh tiểu đường, có thể là do viêm nhiễm trong hệ thống tim mạch và các tế bào.

Tiến sĩ David Nathan, người đứng đầu Trung tâm Bệnh tiểu đường tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), cho biết kết quả của nghiên cứu này không có nghĩa là những người hút thuốc nên duy trì thói quen này, cũng không có nghĩa là phụ nữ dễ bị bệnh tiểu đường hơn đàn ông khi họ hít phải khói thuốc lá.

Bệnh tiểu đường týp 2 phát sinh do cơ thể mất khả năng sử dụng tốt insulin để duy trì đường huyết ở trong mức bình thường.

Do đó, ở bệnh nhân tiểu đường, lượng đường trong máu thường xuyên cao hơn mức bình thường. Biến chứng của bệnh có thể gây chết người. Bệnh thường gặp ở những người trưởng thành và đôi khi có thể kiểm soát bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện.

Theo T.H - 3Tpharma/AolHealth

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]