Hơ nóng lá trầu đắp vào rốn trị chướng bụng cho bà bầu?

Em tìm trên mạng thấy hướng dẫn trị chướng bụng cho bà bầu: "Dùng 3-4 lá trầu hơ nóng cho héo mềm rồi đắp vào rốn..." Em làm theo cách này được không, AloBacsi?

15.6009
Thưa BS,

Em đang mang thai. Mặc dù kiêng những thức ăn khó tiêu nhưng em vẫn bị chướng bụng và khó tiêu. Em tìm trên mạng thấy bài viết hướng dẫn trị chướng bụng cho bà bầu: “Dùng 2-4 lá trầu xanh tươi có thể nhai nuốt nước hoặc 3-4 lá trầu hơ nóng cho héo mềm rồi đắp vào rốn, lấy một chiếc khăn sạch đắp lên băng lại khoảng 15-20 phút, ngày làm hai lần, 3 ngày sau sẽ không bị chướng bụng nữa.”

Thưa BS, em làm theo cách này được không? Hay có cách nào giảm chướng bụng BS tư vấn giúp em ạ. Cảm ơn AloBacsi.



(Hoang Thi - [email protected])

 
Ảnh minh họa - nguồn internet

Chào bạn Thi,

Giai đoạn mang thai nhất là 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm cho người người mẹ xuất hiện các triệu chứng của thai nghén như: buồn nôn, nôn ói, chướng bụng, đầy bụng, ăn không tiêu, có thể táo bón hoặc tiêu chảy… Tuy nhiên, các triệu chứng này có người gặp, người không bạn à!

Ngoài cách ăn những thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, ít dầu mỡ, bạn nên chia nhỏ bữa ra ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần ăn một ít sẽ giảm được triệu chứng kể trên.

trầu không vị cay nồng, mùi thơm tính ấm có tác dụng ôn trung hành khí, khu phong tán hàn, tiêu thủng chỉ thống hóa đàm, chống ngứa. Thường dùng trị phong thấp nhức mỏi, đau dạ dày, ăn uống không tiêu, bụng đầy hơi, vết thương nhiễm trùng,…

Bạn có thể dùng thử lá trầu, tuy nhiên đang mang thai không nên dùng nhiều, bạn nhé!

Chúc bạn khỏe.

BS Võ Thanh Sơn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]