Hoa hậu Diệu còn ít kinh nghiệm trong ứng xử

Cuộc thi vừa chấm dứt không lâu mà Hoa hậu đã nằng nặc đến đòi tiền ban tổ chức. Theo tôi, câu nói của BTC không phải là "sỉ nhục" như lời Hoàng Diệu nói, đấy chỉ là thái độ không hài lòng về cách ứng xử của Hoàng Diệu thôi. (Hoàng)

15.6042

Người gửi: Hoàng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đấy không phải là cách cư xử của một Hoa hậu

Tuy không theo dõi trực tiếp vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu áo dài, nhưng qua sự việc trên thiết nghĩ Hoa hậu Hoàng Diệu nên nhìn lại bản thân mình.

Bất kỳ cuộc thi Hoa hậu nào cũng làm cho Ban tổ chức cũng như mọi người đều hồi hộp, mong đợi kết quả để tôn vinh người đẹp nhất. Vì vậy khi đã nhận được sự tôn vinh ấy không phải là người đẹp đã có tất cả. Tôi không phản đối việc Hoa hậu đòi tiền thưởng sau mỗi cuộc thi vì đó là phần thưởng xứng đáng với công sức và chi phí mà họ phải bỏ ra, nhưng không phải là theo cách đòi tiền của Hoa hậu Hoàng Diệu. Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai xem được bài viết này cũng thấy nực cười. Cuộc thi vừa chấm dứt không lâu mà Hoa hậu đã nằng nặc đến đòi tiền ban tổ chức. Theo tôi, câu nói của BTC không phải là "sỉ nhục" như lời Hoàng Diệu nói, đấy chỉ là thái độ không hài lòng về cách ứng xử của Hoàng Diệu thôi. Thiết nghĩ cô Hoa hậu này còn rất ít kinh nghiệm trong ứng xử, không những thế cô còn đại diện cho các người đẹp khác để đòi tiền BTC. Thật thất vọng quá!

Tóm lại, người viết cảm thấy cũng không hài lòng với cách cư xử của cô Hoa hậu này nên đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về cách cư xử, cách sống của lớp trẻ hiện nay. Tôi cũng đồng tình với một bài viết cho rằng biết đâu đây là một tình huống ứng xử thì sao. Đúng là phải qua những sự việc thế này mới biết rằng đạt Hoa hậu đã khó, nhưng để mọi người nhớ đến mình là Hoa hậu thì còn khó khăn hơn nhiều.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]