Hoa hồng vải lưới xinh làm điệu mái tóc

Vải lưới không chỉ dùng để may trang phục mà còn có thể làm phụ kiện điệu đà cho mái tóc.

15.6051
 
Bạn cần chuẩn bị: 

  - Vải lưới màu xanh 

  - Dây ren trắng 

  - Dây cột tóc trơn 

  - Một mẩu vải dạ xanh nhỏ 

  - Keo nến 

  - Kim, chỉ, máy khâu, kéo. 

 
 
 
Bước 1: 

Cắt dải vải lưới màu xanh có chiều dài 100cm rộng 10cm, gấp đôi dải vải theo chiều dài và đặt lên trên máy khâu, sau đó may rúm lại, đường may cách mép khoảng 1cm. Chiều dài dải vải sau khi may còn lại 50cm. 

 
 

Bước 2:

Tiếp theo, gấp đầu dải vải vào trong hình theo mũi tên, dùng kim khâu cố định và tiếp tục khâu rúm lại bao quanh điểm đầu, khâu cho hết dải vải để tạo thành hình bông hoa

 
Bước 3:

Dùng tay nhẹ nhàng làm bông hoa xòe ra. Khi đó bạn sẽ được một bông hoa trông như hình bên.

 
 

Bước 4:

Cắt vải dạ xanh nhạt thành vòng tròn nhỏ hơn bông hoa hồng, dùng keo nến dán vòng tròn lên mặt sau của bông hoa. Xác định đường giữa vòng tròn để dán với dây cột tóc cho đẹp. 

 
Bước 5:

Sau đó dùng keo nến dán bông hoa trên dây cột tóc theo đường đã làm dấu. 

 
Bước 6:

Cắt đoạn dây ren màu trắng thắt nơ trang trí thêm bên dưới hoa hồng là xong.    

Vậy là bạn đã có được một hoa hồng xanh dễ thương để làm điệu cho chiếc dây buộc tóc hoặc kẹp tóc rồi! Kiểu hoa này rất phù hợp với những cô nàng có phong cách điệu đà, lãng mạn đấy!
 
 
 Chúc các bạn thành công!
 

 
Cũng với phong cách nữ tính, bạn có thể tham khảo thêm cách làm kẹp tóc hoa lãng mạn như thế này nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]