Hòa hợp với đồng nghiệp giúp sống lâu

"Ăn cánh" với các đồng nghiệp cùng cơ quan quả thực giúp bạn sống thọ hơn, một nghiên cứu mới vừa tiết lộ.

15.5967

Nghiên cứu trên 820 người đàn ông và phụ nữ cho thấy, những người có mối quan hệ thân thiết ở cơ quan có nguy cơ tử vong thấp hơn những người sống lạc điệu ở chỗ làm (sự thân thiết ở đây bao gồm giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề và thân thiện).

Mối liên hệ này được ghi nhận rõ nhất ở nhóm người từ 38 đến 43 tuổi.

Tuy nhiên, mối quan hệ tích cực với "sếp" hoặc những người ở vị trí cao cấp lại không hề có ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong này.

Theo medicalnewstoday, nghiên cứu do Hiệp hội tâm lý Mỹ công bố, đã tìm thấy rằng sự ủng hộ của các đồng nghiệp (đại diện cho mức độ hòa nhập của anh ta vào cộng đồng nơi làm việc) là một dự báo tiềm năng cho nguy cơ của các nguyên nhân gây tử vong.

Nghiên cứu được thực hiện trong hơn 20 năm, từ 1988 đến 2008, tại Đại học Tel Aviv ở Israel. Người tìm hiểu được chọn từ một số cơ quan tài chính, bảo hiểm, dịch vụ công, bệnh viện và các nhà sản xuất lớn nhất tại nước này, làm việc trung bình 8,8 tiếng mỗi ngày.
 
Theo VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]