Hoa mừng năm mới

Mừng năm mới, bạn có thể trang trí cho nhà cửa bằng sắc hoa rực rỡ. Dưới đây là bốn kiểu cắm hoa với các phụ liệu đơn giản.

0

Cách 1: Lá dương sỉ, đinh lăng, trúc đốm cắm xen kẽ, che miệng bình. 3 cánh hoa thơm màu đỏ thắm cắm từ thấp đến cao, từ trái sang phải. Lá gấm cắm từ trái sang phải, rủ xuống phía dưới. 5 cành hồng cắt ngắn, cắm cụm về bên góc phải.

Cách 2: Lá vạn niên thanh cắm xòe đều, rủ xuống phía trước. Lá dương xỉ cắm xen kẽ. 5 cành hồng đỏ cắt ngắn cắm sát nhau ngay giữa bình. 2 cành hồng vàng cắm cao lên. Vài ba lá trầu ba lỗ cắm chen giữa.

Cách 3: Một cành si cắm giữa miệng bình hơi nghiêng về bên trái. 2 bông hoa đồng tiền đỏ cắm phía phải cao, thấp, sát miệng bình. 1 cành hoa đồng tiền màu cam cắm cao theo cành si. 1 cành màu cam khác cắm thấp hơn phía trên hoa đỏ. Cành hoa cam còn lại cắm sát miệng bình về bên trái. Cách 4: Đặc biệt, có 1 loại hoa giống mới có tên là "hạnh phúc" cuống dài, dáng mảnh mai, đài hoa nhiều lớp màu đỏ tươi. Bạn hãy đặt "Hạnh phúc" trong nhà mình vào những ngày đầu năm: - Cành si cắm cao giữa bình, 2 cành si nhỏ cắm trước và trái miệng bình. 2 lá cau cắm bên phải rủ xuống. 3 cành "Hạnh phúc" cắm từ thấp đến cao. Cành sao tím cắm góc bên phải xòe dài ra.  
Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]