Họa sĩ Việt vẽ truyện tranh phong cách Đức

Hơn 10 họa sĩ vẽ truyện tranh, tranh minh họa VN cùng tham gia vào một workshop và có cơ hội sáng tác tranh theo hình thức scratchboard của Đức.

15.6033
Là một phương pháp vẽ truyện tranh, tranh minh họa truyền thống của Đức, scratchboard không dùng máy tính và các phần mềm hiện đại để vẽ tranh mà sử dụng những con dao như những cái bút để cạo lên các tấm bảng đen, tạo ra những đường nét trắng. Trong ảnh, tranh của họa sĩĩ Nguyễn Thế Linh.
Bức tranh là sản phẩm của sự tỉ mỉ, khéo léo, và chỉ có duy nhất hai màu đen và trắng. Cũng vì thế, mà mỗi trang trong cuốn truyện tranh vẽ theo hình thức này có thể trở thành một bức tranh, một tác phẩm hội họa độc lập. Ảnh: Tranh Nguyễn Thành Phong.
Workshop này nằm trong khuôn khổ của hoạt động “Truyện tranh, Manga & Co - Văn hóa truyện tranh Đức mới” do Viện Goethe Hà Nội tổ chức. Trong ảnh, tranh Tống Tất Tuệ.
Trong workshop này, các họa sĩ Việt Nam đã có buổi trao đổi, làm việc và giao lưu với họa sĩ Line Hoven - một họa sĩ thành công ở Đức với phương pháp vẽ tranh scratchboard. Trong ảnh, tranh Nguyễn Quang Huy.
Sau một ngày làm quen và sáng tác tranh, các tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam theo hình thức scratchboard đang được trưng bày tại Viện Goethe Hà Nội (56 - 58 Nguyễn Thái Học) cho tới hết ngày 2/6/2013. Trong ảnh, tranh Hà Dzũng Hiệp.
Nguyễn Ngọc Quân.
Tranh Nguyễn Mỹ Anh.
Tranh Phạm Thu Thùy.
Tranh Tạ Lan Hạnh.
Tranh Đào Quang Huy.
Tranh Trần Thu Hương.
Tranh Bùi Đình Thắng.

Hiền Đỗ

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]