Hoàng Rob trình làng MV "Tự nguyện 2"

VTV.vn - Sau MV đầu tiên "Tự nguyện" ra mắt cách đây vài tháng, nghệ sĩ violin Hoàng Rob (Trương Nhật Hoàng), được ra mắt MV thứ hai...

15.5916

Đây là dự án sẽ được Hoàng Rob thực hiện xuyên suốt trong năm 2016, dự định sẽ có 6 MV, được thực hiện tại nhiều mảnh đất, với những đặc trưng khác nhau về phong cảnh, văn hoá, âm nhạc mang tính vùng miền, trên mảnh đất hình chữ S.

Với dự án Tự nguyện, Hoàng Rob sẽ lần lượt ra mắt các MV, trước khi có một Mini Concert chính thức vào cuối năm 2016.

Trong MV Tự nguyện, thành phố Huế - Kinh Đô cũ của Việt Nam được khắc hoạ một cách thơ mộng với dòng sông Hương hiền hoà bên bờ cỏ xanh ngát. Những biểu tượng của Cố Đô như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ lần lượt hiện lên giữa không gian hùng vĩ. Bên cạnh đó, nét đẹp vàng son của một thời vua chúa cũng được thể hiện một cách khéo léo qua các công trình kiến trúc lăng tẩm, đền đài hoàng thành Đại Nội. Hình ảnh mộc mạc, giản dị của con người xứ Huế cũng xuất hiện xen kẽ tạo ra những thước phim xúc động.

Có thể nói, Hoàng Rob đã khéo léo xâu chuỗi những hình ảnh, biểu tượng của một vùng đất nổi tiếng bằng chính tiếng đàn violin nhẹ nhàng, duyên dáng của mình trên nền ca khúc Tự Nguyện, một ca khúc về lòng yêu Tổ quốc của thế hệ trẻ đã đi cùng năm tháng, được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh. Ca khúc được sản xuất và phối khí bởi nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng, nhà sản xuất âm nhạc “mát tay” đứng sau thành công của nhiều bản hit hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên Khắc Hưng thử sức với dòng nhạc hoà tấu hiện đại.

Với Tự nguyện, ngoài lời tri ân dành cho Cố Đô Huế - quê ngoại - nơi đã gắn liền với những kí ức ấu thơ của mình, Hoàng Rob còn muốn gửi tới người xem những cảm nhận của riêng anh về đất nước và con người Việt Nam. Hoàng chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy may mắn khi được sử dụng âm nhạc của mình, gắn liền với những điều ý nghĩa, những niềm tự hào thiêng liêng dành riêng cho dân tộc. Những người trẻ luôn mang trong mình một món nợ, món nợ với hoà bình, với hiện tại tươi đẹp mà biết bao thế hệ đã ngã xuống để chúng ta được tận hưởng ngày hôm nay”.

Ngoài ra, MV Tự nguyện cũng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Sở VH-TT-DL Huế, trung tâm bảo tồn di tích Huế, trong nỗ lực quảng bá hình ảnh của thành phố này tới du khách quốc tế và hướng tới Festival quốc tế 2016 được tổ chức tại đây.

Nhiều cảnh đẹp Việt Nam sẽ được Hoàng Rob đưa vào MV

Sau sản phẩm Say you do quay tại hang Sơn Đòong đã tạo ra tiếng vang và đem Hoàng Rob lại gần hơn với khán giả yêu nhạc, có thể thấy, quyết tâm theo đuổi dự án Tự nguyện với sự đầu tư nghiêm túc và kĩ lưỡng, Hoàng đã thể hiện một tình yêu rất riêng dành cho quê hương của mình.

Thông điệp của dự án âm nhạc này, Hoàng muốn chia sẻ: “Mỗi vùng đất trên đất nước Việt Nam đều có những câu chuyện khác nhau, với những cách nhìn khác nhau. Mỗi cá nhân đều có khả năng đóng góp vào nền du lịch của đất nước theo những cách khác nhau. Âm nhạc nghệ thuật và thiên nhiên luôn mang lại những trải nghiệm tích cực để bản thân con người nói chung, và người nghệ sĩ nói riêng có thể thoả sức khám phá. Tình yêu quê hương đất nước không xa vời mà luôn gắn liền với những người trẻ, từ những hành động nhỏ nhất”.

Sau 2 MV đầu tiên, Hoàng Rob sẽ tiếp tục bắt tay vào thực hiện những MV còn lại tại những vùng đất khác, dự kiến Hoàng sẽ quay trở lại Sơn Đòong trong các MV kế tiếp. Nghệ sĩ violin trẻ đang trong quá trình chuẩn bị nội dung bài vở, và xin phép để được quay tại địa danh nổi tiếng này. Theo dự kiến, dự án Tự nguyện của Hoàng Rob sẽ được hoàn thành vào cuối năm, cũng là thời điểm Hoàng mang đến cho khán giả Mini Concert cùng tên của anh tại Hà Nội.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]