Hoành tráng lễ hội Quán Thế Âm

Dân trí Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng được xem là một trong 15 lễ hội du lịch đặc sắc nhất của Việt Nam. Năm nay lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 4-6/4, tức 17-19/2 âm lịch), được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay.

15.606

Lễ hội Quán Thế Âm bao gồm hai phần: Phần lễ mang màu sắc lễ nghi Phật Giáo và phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá - thể thao mang đậm bản sắc dân tộc xen lẫn với hiện đại.

 

Lễ hội Quán Thế Âm là một lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mưa hòa gió thuận; là dịp để mọi người, mọi giới chan hòa trong không khí hội hè, soi mình vào bản sắc văn hóa dân tộc để mỗi ngày lại sống đẹp hơn.

 

 

Lễ tế Xuân - cầu quốc thái dân an.

 

 

Màn tế Xuân kết hợp nghệ thuật tuồng cổ.

 

 

Lên thuyền thả hoa đăng.

 

 

Các tăng thân của Phật giáo làng Mai (Pháp)

cũng tới tham dự lễ hội.

 

 

Tính trong 2 ngày đầu tiên, đã có 3,5 vạn người

tới tham gia lễ hội hoành tráng này.

Lê Tấn Quỳnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]