Nhiều cô gái trẻ Trung Quốc vì vật chất sẵn sàng làm bồ nhí - Ảnh: Getty Images

Những thành tích trong đổi mới kinh tế đã biến Quảng Đông trở thành một trong những tỉnh giàu có nhất miền nam Trung Quốc. Hiện tượng các cô gái trẻ trở thành vợ bé của các nhân vật tai to mặt lớn, giàu có cũng bùng nổ tại đây. Từ năm 2007, Quảng Đông đã thông qua luật khẳng định hành vi có vợ bé là vi phạm pháp luật. Nhưng luật này tồn tại trên giấy.

Sáng kiến mới của chính quyền tỉnh Quảng Đông nhằm đối chọi với đại dịch vợ bé là dạy các nữ sinh từ chối làm bồ nhí. Họ dạy các cô gái về giá trị, không phải giá trị của tiền mặt, kim cương mà giá trị của lòng tự tôn, bắt đầu từ bậc tiểu học đến hết trung học. “Chương trình giáo dục đặc biệt này tập trung nâng cao lòng tự tin, tự tôn, tự trọng và tự lập” - bà Lôi Ngọc Lan, phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông, cho biết.

Theo chuyên gia Lý Ngân Hà thuộc Trung tâm Khoa học xã hội Trung Quốc, người Trung Quốc tin đàn ông có nhiều phụ nữ thì thành công hơn. Nền kinh tế phát triển nóng ở Trung Quốc đã cho phép nhiều người trở nên giàu có và một số đàn ông có khả năng tài chính để chu cấp cùng lúc cho nhiều nhân tình. “Đổi lại, khi có nhiều phụ nữ vây quanh, họ được đánh giá là thành đạt” - bà Lý cho biết.

Có bồ nhí trở thành mốt của những người có nhiều tiền. Ở một số thành phố lớn, đã xuất hiện dịch vụ cung cấp người tình. Gần đây, báo chí Trung Quốc phanh phui một đường dây chuyên cho thuê người tình ở Thượng Hải. Trung tâm này có danh sách của những cô gái trẻ, là sinh viên đại học đồng ý làm tình nhân cho những người đàn ông chịu trả tiền. Chi phí trọn gói khoảng 3.000 USD/năm cho một sinh viên ở một trường đại học thường và lên đến 26.000 USD/năm nếu kiều nữ học ở trường danh tiếng.

Tại sao những cô gái trẻ học thức cao lại chấp nhận làm bồ nhí cho đại gia? Giới chuyên gia cho rằng các cô gái trẻ không được giáo dục những giá trị căn bản khi còn nhỏ, như giá trị của tự trọng, tự tôn. “Thà khóc trong một chiếc BMW còn hơn cười trên yên sau xe đạp” là phương châm kiếm chồng của nhiều cô gái trẻ ở Trung Quốc. Trên các trang web tìm bạn phổ biến ở Trung Quốc, phụ nữ không tìm ý trung nhân dựa trên những sở thích chung mà bằng những đại lượng dễ đo, đếm như có nhà, xe hơi và tiền lương tối thiểu mỗi tháng.

Theo một cuộc thăm dò của báo Thanh Niên Trung Quốc năm 2010 đối với người dưới 30 tuổi, khoảng 60% cho biết bạn bè của họ coi việc lấy được chồng giàu hay dựa vào tiền và thế lực của đàn ông có địa vị là mục tiêu của cuộc đời.

Theo HỒNG VÂN (TTO)
( Time, Chinatimes, Nhật Báo TQ)


Video đang được xem nhiều