Học cách làm hoa giấy đơn giản 20/10 cho bạn gái tặng mẹ

Ngày phụ nữ Việt Nam, bạn hãy học cách làm hoa giấy đơn giản với hoa sao nhái để tặng mẹ. Cách làm hoa giấy đơn giản này sẽ giúp các nàng tri ân với mẹ thật ý nghĩa.

15.6088
Nguyên liệu

Cách làm hoa giấy đơn giản không chỉ để trang trí nhà trong những ngày bình thường mà còn có thể là món quà vô cùng ý nghĩa để tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. 

Trong các cách làm hoa giấy thì những bông hoa phổ biến như hoa hồng, hoa cúc hay hoa mẫu đơn được nhiều người ưa chuộng và sử dụng hơn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi phong cách bằng cách làm một bình hoa sao nhái vừa mang lại không khí tươi mới cho ngôi nhà, vừa tặng mẹ tạo bất ngờ.

Hãy cùng chuẩn bị đồ để học cách làm hoa giấy đơn giản 20/10 này nhé! 

- Mẫu bông hoa

- Giấy màu đỏ, xanh

- Bút lông màu

- Kẽm làm cành hoa

- Cuộn sáp xanh

- Dụng cụ: kéo, kìm, súng bắn keo

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để học cách làm hoa giấy đơn giản
 
  • 1

    Cắt giấy màu đỏ thành 2 tấm hình bông hoa có 4 cánh, 1 tấm dải chữ nhật dài gấp 1,5 lần chiều rộng bông hoa 4 cánh và chiều rộng bằng bề rộng của 1 cánh hoa để làm nhụy hoa. Cắt giấy màu xanh thành 2 tấm hình chiếc lá, cắt răng cưa hai bên mép lá tạo hình giống như lá của hoa hồng.

    Tiếp theo, bạn dùng mũi kéo ấn nhẹ 4 đường cách đều nhau lên từng cánh hoa tạo độ cong tự nhiên cho từng cánh hoa. Dùng bút nâu vẽ tua rua cho ½ cánh hoa bên trong thêm xinh.

    Cắt giấy thành bông hoa 4 cánh đơn giản
  • 2

    Gấp đôi tấm giấy nhụy hoa theo chiều dài, cắt tua rua dọc theo nếp gấp, cách hai mép giấy bên dưới 0,5cm. Bạn cuộn tròn tua rua, dán keo cố định làm nhụy hoa.

    Sau đó, dán xen kẽ hai bông hoa 4 cánh chồng lên nhau, dán nhụy hoa giữa bông hoa. Cắt đoạn kẽm làm cành hoa, uốn cong đầu sợi kẽm 0,6cm để dán bông hoa lên trên.

    Bạn làm nhụy hoa và gắn các cánh hoa với nhau
  • 3

    Dùng súng bắn keo dán cố định bông hoa lên đầu sợi kẽm đã uốn. Cắt giấy màu đỏ thành hình tròn nhỏ, xỏ sợi kẽm xuyên qua tâm của hình tròn nhỏ dán bên dưới bông hoa làm đài hoa.

    Bạn quấn sáp xanh bên ngoài cành hoa. Dùng bút màu vẽ lên trên mặt lá cho chiếc lá đẹp hơn, dán hai chiếc lá vào đầu sợi kẽm làm cành lá.

    Bạn làm cành hoa 
Thành phẩm

Bạn quấn bọc sáp xanh bên ngoài cành lá. Tương tự, bạn làm thêm nhiều cành hoa và cành lá để cắm thành bình hoa cho đẹp là được một bình hoa handmade cho ngày 20/10 rồi. 

Bình hoa sao giấy này sẽ giúp cho bạn trang trí cho ngôi nhà tươi mới và tặng mẹ thật ý nghĩa ngày 20/10 tới đây. Bạn cũng có thể làm thêm nhiều bình hoa với các màu khác nhau và không cần thiết phải cắm vào lọ, bạn có thể bó chúng lại để mang tặng bạn bè, người thân cũng rất đẹp. 

Lọ hoa sao nhái thật xinh xắn từ cách làm hoa giấy đơn giản

Chúc bạn thành công với cách làm hoa giấy này!

>> Ước lượng thời gian thực hiện: Khoảng 20p /1 bình hoa (7 bông)

>> Ước tính chi phí: 20k/ 1 bình (7 bông)

- Giấy màu: 3k/1 tờ

- Băng dính và thép: 10k 

Bên cạnh cách làm hoa giấy đơn giản 20/10 này, bạn còn có thể học cách làm quà 20/10 thật nhiều để tặng mẹ, bạn bè và người thân nữa. 

>> 

>>  

>> 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]