Học cách lên kế hoạch tài chính cho cuộc đời mình

“Chúng ta thường lên kế hoạch cho rất nhiều thứ trong cuộc đời mình nhưng lại thường không mấy chú tâm hoặc quên hẳn việc lập kế hoạch tài chính, trong khi phần lớn công sức và thời gian của chúng ta lại được dành cho việc kiếm tiền” – đó là "nghịch lý" mà diễn giả Phạm Thanh Hải đã nêu lên trong chương trình giao lưu “Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân” diễn ra vào chiều ngày 29/06/2010 tại Hà Nội.

15.6098
Tại hội thảo, diễn giả Phạm Thanh Hải đã chia sẻ với khán giả những khái niệm và bước đi căn bản để xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân như: phân loại thu nhập, chi phí, quản lý dòng tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính,... Theo ông Hải, một kế hoạch tài chính hoàn hảo phải đạt được cả 3 tiêu chí: khả thi, an toàn và đạt được mục tiêu, khác hẳn với suy nghĩ là muốn đạt được mục tiêu lớn phải chấp nhận rủi ro cao - “được ăn cả ngã về không”.

Về phân loại thu nhập, diễn giả đưa ra những đánh giá khá cụ thể về 5 loại thu nhập chính: làm công ăn lương,  kinh doanh nhỏ, đầu tư, môi giới đầu tư và kinh doanh lớn. Như đối với loại thu nhập làm công ăn lương, diễn giả phân tích: khi đi làm mọi người thường cho rằng thu nhập chỉ từ tiền lương và tiền thưởng (khi có thành tích xuất sắc). Nhưng thực ra, mỗi người đều hoàn toàn có thể tăng nguồn thu nhập của mình nhờ các kiến thức, nguồn thông tin hoặc từ các mối quan hệ có được trong quá trình làm việc. 

Phân tích về “đòn bẩy tài chính” - một trong những tinh hoa của nghệ thuật kinh doanh, diễn giả đã dẫn chứng bằng nhiều ví dụ minh họa sinh động của các doanh nghiệp lớn trên thế giới như Google, Yahoo,… Ngoài cách thức “cổ điển” là vay tiền, thì việc thành lập công ty cổ phần hay các tập đoàn chính là “đòn bẩy tài chính” hiệu quả nhất mà các doanh nghiệp thường hay sử dụng.

Để làm rõ hơn những kiến thức xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, diễn giả Phạm Thanh Hải còn trình bày chi tiết bản kế hoạch mẫu đối với từng trường hợp có thế mạnh cá nhân riêng. Ví dụ, với những người có thiên hướng chuyên gia, am hiểu sâu sắc về một lĩnh vực nào đó, lời khuyên mà diễn giả đưa ra là họ phải biết cách tiết kiệm từ lương (thông thường là rất cao) để đầu tư hoặc họ có thể đầu tư bằng chính sức lao động, góp vốn bằng trí tuệ, chất xám. Họ cũng có thể trở thành những người môi giới đầu tư xuất sắc trong chính lĩnh vực của mình.

Tâm đắc với phần trình bày của diễn giả Phạm Thanh Hải, Dương Hoàng Thông - Giám đốc quản lý kinh doanh của một tập đoàn đã mạnh dạn chia sẻ về kế hoạch tài chính của mình: “Mục tiêu trở thành tỷ phú năm 30 tuổi của tôi không thành công vì khi khởi nghiệp, tôi còn thiếu kiến thức, nhất là các kiến thức về quản lý tài chính, thiếu kinh nghiệm, thiếu người dẫn dắt. Được học hỏi các kiến thức tài chính từ anh Hải, tôi đã lập lại kế hoạch cho cuộc đời mình. Tôi sẽ thành lập Tập đoàn Ước mơ tuổi trẻ vào năm 35 tuổi và đặt mục tiêu trở thành tỷ phú năm 40 tuổi”.

Còn bạn Phan Quang Điệp - sinh viên năm 3 Đại học FPT thì không ngần ngại kể về quá trình đi lên của một chàng gia sư với mức thu nhập ban đầu chỉ là 20 nghìn đồng/buổi. Giờ đây, sau gần 3 năm, nhờ tạo dựng được uy tín, bạn Điệp đã nâng cao mức thu nhập của mình lên hơn 1 triệu đồng/buổi. Bạn cho biết: “Từ trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng, muốn thành công, mình phải đi theo, học hỏi kinh nghiệm của những người thành công, như thế chặng đường đi của mình sẽ được rút ngắn rất nhiều". Tiếp tục theo đuổi và phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực giáo dục, bạn lên kế hoạch đạt 1 triệu $ đầu tiên vào năm 31 tuổi và vào năm 35 tuổi  sẽ có thu nhập thụ động 1 triệu $/năm và giúp đỡ được 100 người khác cũng đạt được mức thu nhập đó.

Phần trình bày tiếp theo của diễn giả Phạm Thanh Hải là về cách quản lý dòng tiền. Ông cho rằng, nếu chỉ quản lý thu nhập và chi phí không thôi chưa đủ mà còn phải biết cách lập kế hoạch dòng tiền. Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã phá sản chỉ vì vấn đề dòng tiền. Diễn giả nhấn mạnh, năng lực tài chính không đánh giá bằng bạn có bao nhiêu tiền mà là bạn huy động được bao nhiêu tiền. Hãy đặt mình vào dòng chảy tài chính mạnh, bạn sẽ học được khả năng xử lý tài chính, tạo dựng dược quan hệ tài chính, uy tín tài chính cho mình để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư.

Cuối chương trình giao lưu, diễn giả Phạm Thanh Hải giới thiệu đến khán giả một số cơ hội đầu tư thực tế với dự án INTWAY mà Công ty IDT đang triển khai. Có thể nói, việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với các cơ hội thực hành là một hướng đi đúng của hoclamgiau.vn trong các chương trình giao lưu, hội thảo, giúp các thành viên của mình cùng Học, cùng Làm để trở nên Giàu có hơn, Thành công hơn.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]