Học cách sống hạnh phúc

Giadinh.net - Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sống lạc quan và có nhiều mối quan hệ thân thiết sẽ sống hạnh phúc hơn người khác.

15.6046

Ảnh minh họa.

Một cuộc hội thảo bàn về cách sống hạnh phúc của các chuyên gia thần kinh, triết học, nhà tâm lý học...vừa được tổ chức tuần trước tại Sydney (Australia). Giáo sư tâm lý Sonja Lyubomirsky thuộc Đại học California (Mỹ) phát biểu trên kênh CNN rằng, có rất nhiều người muốn biết mình phải làm gì để có một cuộc sống hạnh phúc. Theo bà, mỗi người đều có thể tự lên “chiến lược” để sống hạnh phúc hơn.

Vẫn chưa có một ước tính chính xác về các chương trình, các cuốn sách hay một khóa học “chính thống” hướng dẫn về cách sống hạnh phúc. Chi phí để “học” cách sống hạnh phúc không phải là rẻ. Muốn tham gia buổi thảo luận này, mỗi người phải chi khoảng 680 USD.

Người tham gia sẽ được khám phá những điều mới mẻ về nhiều chủ đề, từ những phát hiện mới nhất về bộ não, những suy nghĩ lạc quan, tới việc “đánh thức” khả năng tiềm ẩn... Người tham dự còn có cơ hội mua sách, đĩa DVD và một vài món đồ khác. Theo các nhà “đầu tư” thì “học hạnh phúc” hứa hẹn là một ngành kinh doanh béo bở với khoản lợi nhuận khổng lồ 11 tỷ USD và ước tính cứ 3 năm sẽ tăng trung bình khoảng 6%.

N.Quyên (Theo CNN)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]