Học để trở thành người công dân tốt

(VOV) - Các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể tiếp tục quan tâm tạo điều kiên để hội khuyến học xây dựng xã hội học tập.

15.5949

Sáng 24/10, Ủy ban nhân dân TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Đã có 80 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2012 được tuyên dương.

Với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt”, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  tại TP HCM diễn ra từ ngày 1-7/10 đã thu hút được sự quan tâm của người dân thành phố. Nhiều hoạt động cụ thể, bổ ích và thiết thực đã được triển khai đến các tầng lớp nhân dân như: triển lãm “Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh và học tập suốt đời”, tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên từng địa bàn, tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng gia đình hiếu học”, giới thiệu nhân tố và mô hình mới về học tập; tham quan các cơ sở giáo dục, dạy nghề; trao học bổng, tuyên dương gương điển hình…

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục và thiết kế giáo dục ngoài nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”...

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nói: “Qua tổng kết lần này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể tiếp tục quan tâm tạo điều kiên để hội khuyến học thành phố quận huyện và các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn xây dựng thành phố trở thành thành phố xã hội học tập"./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]