Những lúc tôi gợi ý, thì anh ấy muốn tôi dùng tay đến lúc "xong
việc" thì thôi. Tôi rất khổ tâm và cứ
tự hỏi mình rằng tại sao anh ấy lại chỉ thích làm chuyện ấy theo kiểu ích kỷ
như thế?
Anh ấy có bị bệnh tật gì hay không? Làm cách nào để chuyện đó diễn ra
tốt đẹp như hồi mới cưới nhau?
Đào Nguyệt Thu (Q5 , TP Hồ Chí Minh)
>>
Xin trả lời bạn như sau:
Một người đàn ông khi ở bên vợ mà có ham muốn tình dục là
người bình thường, không có bệnh tật gì cả. Tuy nhiên, cung cách anh ấy giải
toả bức xúc tình dục của mình là ích kỷ bởi tình dục là chuyện hợp sức của hai
người, mang lại niềm vui cho cả hai, chứ không có chuyện người nọ phục vụ người
kia.
Tuy nhiên, chị cũng phải tự đặt câu hỏi rằng mình có phải là
người phụ nữ quá đoan trang, nhưng thụ động trong quan hệ vợ chồng không? Chị
có tham gia tích cực trong việc gây hứng cho chồng hay chỉ chờ đợi?
Không thể nói là anh ấy không yêu chị, bởi những ngày mới
cưới, anh ấy rất tích cực cơ mà. Bây giờ cũng vậy, ở bên vợ, anh ấy cũng còn
ham muốn. Vậy tại sao chị không thử “giúp anh ấy” đến một chừng mực nào đó, rồi
chủ động xoay chuyển tình thế, dẫn dắt anh ấy đi “đúng đường lối”, mà lại âm
thầm làm chuyện đó cho đến cùng như vậy, để rồi mình lại cảm thấy thiệt thòi?
Trong quan hệ vợ chồng, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ, mà
phải có kiến thức về tâm, sinh lý của nhau, đặc biệt phải học hỏi để có “kỹ
năng yêu” cho đúng. Hy vọng chị sẽ học hỏi để cải thiện tình hình, vừa mang lại
niềm vui cho chồng và cũng được hưởng niềm vui từ chuyện đó.
>>
AloBacsi.vn (Theo GD)