Học vấn càng thấp càng dễ bị đột quỵ

Theo kết quả phân tích dữ liệu của 48.000 người Thụy Điển cho thấy, số năm đi học có mối tương quan nghịch với tỷ lệ bị đột quỵ ở phụ nữ, các nhà khoa học châu Âu cho biết.

15.5888

Ảnh: indiana.edu.

"Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ đột quỵ ở những phụ nữ ít học lớn hơn nhiều so với những người có học vấn cao", tiến sĩ Hannah Kuper, trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu. "Tình trạng đó có thể bắt nguồn từ những khác biệt ở hành vi sinh hoạt, vì phụ nữ học vấn thấp có xu hướng hút thuốc và uống rượu, bia nhiều hơn".

Kuper, chuyên gia thuộc Đại học Y học nhiệt đới London (Anh), và các nhà khoa học từ nhiều nước châu Âu đã thu thập dữ liệu về tình trạng sức khỏe của gần 48.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 30 tới 50. Quá trình theo dõi diễn ra trong suốt 10 năm thông qua các công ty bảo hiểm và cơ quan y tế Thụy Điển.

Trong quá trình theo dõi, hơn 200 người đã bị đột quỵ. Sau khi phân tích thông tin, các chuyên gia nhận thấy những người có học vấn thấp nhất phải đối mặt với nguy cơ này cao gấp hai lần so với những người có học vấn cao nhất. Các yếu tố tâm lý không có vai trò gì trong sự khác biệt đó.

Tuy nhiên, nguy cơ đột quỵ ở những phụ nữ học vấn thấp nhưng có lối sống lành mạnh không khác biệt nhiều so với những người học vấn cao.

"Phát hiện này rất đáng quan tâm. Nó cho thấy thông qua việc theo đuổi lối sống khoa học, chẳng hạn như không uống rượu và hút thuốc, phụ nữ ít học có thể giảm được nguy cơ đột quỵ ở chính họ", Kuper nhấn mạnh.

Việt Linh (theo Reuters)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]