Hodgson phải làm: Cộng sự tốt, truyền thông ngon, đội trưởng đúng

(Ngôi sao hậu trường) - Khi Premier League chỉ còn vòng đấu cuối cùng vào chủ nhật này, Roy Hodgson thừa biết rõ điều gì đang chờ đón ông ở phía trước. Nếu cho rằng, Euro 2012 vẫn còn 1 tháng nữa mới diễn ra...

15.6359

Ngôi sao hậu trường)  - Khi Premier League chỉ còn vòng đấu cuối cùng vào chủ nhật này, Roy Hodgson thừa biết rõ điều gì đang chờ đón ông ở phía trước. Nếu cho rằng, Euro 2012 vẫn còn 1 tháng nữa mới diễn ra, thách thức trong 30 ngày tới cũng có thể đánh gục ông mà chưa cần bóng lăn.
[links()]
Không ai có thể phủ nhận được rằng, quyết định chọn Hodgson của FA là một cú sốc bởi tất cả đều nghĩ Harry Redknapp sẽ là người thay thế Fabio Capello chứ không phải Hodgson hay bất cứ một cái tên nào khác.

Chính vì thế, khi những bất ngờ ban đầu trôi qua và rồi khi đánh giá lại thành tích, điểm mạnh, điểm yếu của từng người, sẽ không một ai dám quả quyết là Redknapp giỏi hơn Hodgson. Họ đều là những ứng cử viên sáng giá với những phẩm chất khác nhau và thực tế là chọn ai cho đội tuyển Anh cũng có thể chấp nhận được.

Hodgson từng đưa đội tuyển Thụy Sĩ tới World Cup 1994 cũng như ông đã từng làm việc cùng đội tuyển Phần Lan và UAE

Không phủ nhận số đông vẫn thích FA chọn Redknapp hơn, không phải Hodgson không có những người ủng hộ ông. Còn nếu nói về khả năng đối mặt với áp lực công việc, Hodgson đã trải qua tất cả và sự thực là chẳng có sức ép nào lớn hơn khi ông từng dẫn dắt những CLB như Inter Milan hay Liverpool.

Mọi người dĩ nhiên sẽ nói về thất bại của Hodgson tại Liverpool nhưng đấy cũng là một trải nghiệm để cựu HLV của Blackburn hiểu thêm được rằng, tầm quan trọng của mỗi kết quả mà ông có được với The Reds và với các CĐV Anh là tương đương nhau.

Và đừng quên là Hodgson từng đưa đội tuyển Thụy Sĩ tới World Cup 1994 cũng như ông đã từng làm việc cùng đội tuyển Phần Lan và UAE. Tuy vậy, bất chấp những điều trên, điều làm nên khác biệt giữa thành công và thất bại với Hodgson sẽ là các quyết định mà ông đưa ra trong một vài ngày tới.

Nói ngắn gọn, đấy là Hodgson sẽ tập hợp quanh ông những trợ thủ như thế nào, từ các trợ lý, đội trưởng cho đến cố vấn truyền thông. Ở đây, nếu Hodgson thất bại, đấy không phải vì năng lực huấn luyện và kiến thức của ông.

Sau cùng thì công việc tại đội tuyển Anh hay bất cứ đội tuyển nào khác đều đòi hỏi nhiều hơn thế. Sức ép thành tích, rồi sức ép từ xung quanh và lịch sử cũng đã cho thấy rằng, những HLV giỏi vẫn có thể phải ra đi, trở thành cái bóng của chính họ.

Thậm chí, ngay đến Hodgson trong một cuộc phỏng vấn đây đã thừa nhận là nếu ông có một điểm yếu, đấy là khả năng đối mặt với giới truyền thông. Điều này giải thích tại sao ông cần một đội ngũ truyền thông thực sự mạnh đứng ở phía sau và một cố vấn có thể kiểm soát mọi kênh thông tin trong cả 24 giờ.

Tất cả là để tránh lặp lại các vấn đề từng xảy ra trong các cuộc trả lời phỏng vấn của những người tiền nhiệm như Glenn Hoddle, Sven Goran Eriksson hay Capello. Nhiệm vụ thứ hai của Hodgson là chỉ định các trợ lý.

Nói như Terry Venables thì người trợ lý đấy “không chỉ giỏi mà còn phải giỏi hơn cả HLV.” Cho tới nay, ít nhất thì Hodgson cũng đã có một cộng sự từng gắn bó cùng ông ở Fulham trước đây là Ray Lewington.

Hai người còn lại có thể là Bryan Robson, Alan Shearer hoặc Tony Adams nhờ xuất thân từ cầu thủ, hiểu rõ tâm lý của các cầu thủ và thậm chí là thay Hodgson trả lời họp báo. Cuối cùng và quan trọng không kém là vấn đề chọn đội trưởng, một cầu thủ có ảnh hưởng lớn và có khả năng kéo đội bóng lại với nhau.

Nếu có được 3 điều trên, Hodgson sẽ có cơ hội chứng tỏ được hết khả năng của ông và cho tất cả thấy rằng, một HLV người Anh có thể dẫn dắt đội tuyển Anh mà không cần phải nhờ người ngoài.

  • DƯƠNG HƯNG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]