Ngày hội có hoạt động triển lãm nghệ thuật trẻ khuyết tật nhằm kêu gọi ý thức của cộng đồng đối với người khuyết tật và góp phần xóa bỏ rào cản với người khuyết tật. Bên cạnh việc triển lãm, ban tổ chức sẽ cho các em vẽ những bức tranh lớn khổ 3x3 m, 3x3,5 m với sự hỗ trợ của người thân và họa sĩ chuyên nghiệp.

Các em Trường khuyết tật Hy Vọng quận 8 đang cùng nhau vẽ hình Trái đất với màu xanh và hòa bình.

Cô Tôn Nữ Thị Nhi, Hiệu trưởng Trường khuyết tật Hy Vọng quận 8, cho biết: “Trường chúng tôi đa phần các em đều bị khiếm thính nên thiếu ngôn ngữ để diễn đạt. Nhiều lúc hỏi các em ước gì thì các em không biết trả lời thế nào. Nhưng thông qua từng nét vẽ, chúng ta có thể thấy được ước mơ của các em”.

H.GIANG


Video đang được xem nhiều