Hơn 10% trẻ em, thanh thiếu niên mắc chứng đau bụng mạn

(AloBacsi) - Đau bụng mạn hoặc những triệu chứng rối loạn chức năng như nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của trẻ.

15.6056

Tại buổi Hội thảo chuyên đề về Đau bụng mạn ở trẻ em và những điểm mới trong suy dinh dưỡng. BS Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng Khoa Tiêu hóa Gan mật BV Nhi Đồng 2 cho biết khoảng 10% - 15% trẻ em, thanh thiếu niên thường mắc chứng đau bụng mạn hoặc có những triệu chứng rối loạn chức năng như nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn

Theo nghiên cứu của BS Ngọc Tuyết đau bụng mạn ở trẻ có 4 thể:

- Khó tiêu chức năng

- Hội chứng ruột kích thích

- Đau bụng chức năng và thể Migraine bụng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra những con số thống kê cho thấy mối liên quan giữa đau bụng mạn với các sang chấn tâm lý ở trẻ trong gia đình, nhà trường ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của trẻ.

Để chẩn đoán và điều trị bệnh trước một trẻ đau bụng mạn, bác sĩ khuyến cáo nên chẩn đoán đau bụng mạn chức năng ngay từ đầu, không nên lạm dụng xét nghiệm sinh hóa, hình ảnh để tìm nguyên nhân.

Điều trị chứng đau bụng mạn cần chú trọng các biện pháp không dùng thuốc như trị liệu tâm lý, nâng đỡ tâm lý cho trẻ khi trẻ gặp những sang chấn tâm lý gây nên bệnh.

Minh Nguyệt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]