Hơn 48% người trưởng thành ở Brazil bị thừa cân

15.5865
Theo một nghiên cứu do Bộ Y tế của Brazil công bố ngày 18/4, gần một nửa số người trưởng thành của nước này bị thừa cân.

Nghiên cứu trên cho thấy hơn 48% những người trưởng thành của Brazil bị thừa cân và 15% bị béo phì trong năm 2010.

Xét về giới tính, hiện hơn 52% nam giới và trên 47% nữ giới ở nước này nặng quá trọng lượng cho phép. Cách đây năm năm, con số này lần lượt ở mức gần 43% và hơn 38%.

Con số thống kê này cho thấy sự gia tăng trung bình 1% hàng năm ở những người trưởng thành bị thừa cân ở cả nam và nữ và 0,5% ở những người trưởng thành bị béo phì.

Bộ Y tế cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục gia tăng, Brazil sẽ tương đương với mức độ béo phì và thừa cân của Mỹ trong vòng 13 năm.

Theo bộ trên, số lượng những người thừa cân và béo phì liên quan tới sự thay đổi phương thức ăn uống và phụ nữ Brazil có trình độ giáo dục còn thấp có nhiều khả năng bị thừa cân hơn.

Hơn nữa, lối sống ngồi nhiều cũng là một nguyên nhân khác dẫn đến nguy cơ trên khi 14,2% số người trưởng thành không tập thể dục hay vận động trong thời gian rảnh rỗi./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]