Hơn 80 người mắc cúm A/H1N1 đã khỏi bệnh

Chiều 1/7, Sở Y tế TP HCM công bố đã có 83/128 bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 sau điều trị đã sạch trùng bệnh. Cùng ngày, TP HCM xác định thêm 14 ca dương tính mới.

15.6168

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM cho biết, toàn bộ số ca nhiễm cúm còn lại tại tại thành phố đều được điều trị với tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngoài 14 ca dương tính đã xác định chính xác, ngày 1/7, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã chuyển đến các bệnh viện để giám sát cách ly thêm khoảng 40 hành khách nghi nhiễm cúm đến từ các quốc gia có dịch. Riêng số người đã dương tính lần 1 cùng ngày cũng lên đến ca thứ12.

Đại diện Sở Y tế TP HCM nhận định, tình hình cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp về lượng. Tuy chưa có tình trạng lây lan trong cộng đồng nhưng số khách quốc tế đến VN bị phát hiện mắc bệnh ngày càng tăng nhanh, trung bình mỗi ngày từ 10-15 ca mới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến ngày 30/6/2009 đã có 70.893 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 116 quốc gia, trong đó có 311 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippine đã ghi nhận 861 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp tử vong; Singapore cũng đã ghi nhận 599 trường hợp; Thái Lan có 774 ca dương tính và 5 trường hợp đã tử vong.

Trước thực tế cúm tăng ca và số người tử vong vì H1N1 trên thế giới ở mức cao, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân nên hạn chế các chuyến đi và đến từ vùng đang có dịch lây lan trong cộng đồng nếu không quá cần thiết. Những trường hợp có biểu hiện cúm, nên đến các cơ sở y tế đã được thăm khám.  

 

Thiên Chương - Nam Phương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]