Đặt dưới góc nhìn khoa học, nụ hôn có rất nhiều lợi ích như: giảm stress, thúc đẩy lưu thông máu, giảm đau, giúp răng chắc khỏe, giảm béo, thêm quyến rũ… Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, khi hôn hai người trao đổi tới 80 triệu vi khuẩn, ngoài những vi khuẩn tốt hoặc vô hại, nếu vô tình đối tác của bạn đang có những bệnh truyền nhiễm thì khả năng hôn mà sinh bệnh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Lây bệnh quai bị qua nụ hôn

Vậy tại sao hôn cũng có thể dẫn tới vô sinh? Nguyên cớ rất đơn giản. Khi hôn có sự trao đổi của nước bọt giữa hai bên, một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp như bệnh cúm, quai bị, sốt rubella, thủy đậu, bệnh lao phổi… sẽ dễ dàng bị lây vì virus gây bệnh sẵn có trong nước bọt.

Một trong những bệnh lây qua đường nước bọt là quai bị. Quai bị còn được gọi là bệnh chàm bàm, là một bệnh lây truyền do virus Paramyxovirus gây nên. Bệnh có đặc điểm dịch tễ rõ ràng, thường phát vào mùa xuân, nhất là trong khoảng thời gian tháng 4 và tháng 5, trong các môi trường tập thể như trường học, nhà trẻ.

Tuổi nào cũng có thể bị bệnh quai bị, khả năng mắc bệnh ở nam cao hơn nữ. Tuy nhiên ít gặp quai bị ở trẻ dưới 2 tuổi mặc dù trẻ chỉ được bảo vệ trong 6 tháng đầu nếu mẹ đã từng mắc bệnh quai bị. Sau 2 tuổi, tần suất bệnh tăng dần, đạt đỉnh cao ở lứa tuổi 10-19, đặc biệt từ 16 -19, là lứa tuổi sau dậy thì, dễ có khả năng kết bạn, yêu đương.

Tuy nhiên có khoảng 25% người bị nhiễm virus quai bị mà không có dấu hiệu bệnh lý rõ rệt, đây là những đối tượng có khả năng truyền bệnh mà người xung quanh không nhận biết. Như vậy, chỉ cần tiếp xúc thân mật như một nụ hôn, khả năng lây bệnh này là rất cao.
 Nên chủ động bảo vệ sức khỏe của bạn và người thân bằng cách khi nghi ngờ mắc các bệnh dễ lây qua đường hô hấp, nước bọt thì tuyệt đối không... hôn (Ảnh: Internet)

Biến chứng của quai bị có thể dẫn tới vô sinh

Cho đến nay biến chứng của quai bị khiến nhiều người lo sợ đó là khả năng gây vô sinh. Đối với biến chứng viêm tinh hoàn và mào tinh hoàn: Biến chứng này có tỷ lệ 20-35% ở người sau tuổi dậy thì mắc bệnh quai bị, thường xảy ra sau đợt viêm tuyến mang tai khoảng 7-10 ngày nhưng cũng có thể xuất hiện trước hoặc đồng thời. Tinh hoàn sưng to, đau, mào tinh căng phù như một sợi dây thường. Tình trạng viêm và sốt kéo dài 3-7 ngày, sau đó khoảng 50% số trường hợp tinh hoàn teo dần và có thể dẫn đến tình trạng giảm số lượng tinh trùng và vô sinh.

Ở nữ, có thể biến chứng quai bị gây viêm buồng trứng, nhiễm trùng buồng trứng, có tỷ lệ 7% ở nữ sau tuổi dậy thì, ít khi dẫn đến vô sinh.

Ngoài ra, bệnh quai bị có thể gây ra biến chứng nặng nề như viêm não, viêm màng não, viêm tụy.

Nếu có tiếp xúc với bệnh nhân quai bị nhưng chưa có tiền sử mắc quai bị và chưa được tiêm chủng theo lịch phòng bệnh quai bị có thể thực hiện tiêm chủng khẩn cấp. Trong trường hợp không có chống chỉ định, vaccin cần được tiêm không muộn hơn 72 giờ kể từ khi có tiếp xúc với bệnh nhân.

Hải Vân