Một
nghiên cứu của Đại học Harvard trên 750.000
bệnh nhân ung thư cho thấy, những bệnh nhân ung thư có
gia đình có cơ hội
sống lâu hơn 20% so với những bệnh nhân còn độc thân. Nghiên cứu đã khảo sát trên 10 loại bệnh ung thư phổ biến nhất như phổi, vú,
tuyến tiền liệt,
ruột kết, đại
trực tràng, gan, mật,
buồng trứng... Những người có gia đình thường được phát hiện ung thư sớm hơn, họ tiếp nhận
điều trị nhanh chóng, dễ vượt qua các cú sốc hơn, thậm chí
di căn ít hơn. So với những người độc thân hoặc đã ly hôn, những bệnh nhân có gia đình thường hạnh phúc hơn và so với các
hóa trị liệu trong điều trị ung thư, gia đình có hiệu quả chữa bệnh hơn rất nhiều.
TH (Theo Dailymail)