Hồng Ánh 'say mê' Quốc Thái trong 'Tâm hồn mẹ'

Nữ diễn viên 'Thung lũng hoang vắng' hóa thân thành một bà mẹ đơn thân lam lũ và đem lòng yêu anh chàng lái xe do Quốc Thái thủ vai trong bộ phim điện ảnh mới, được ấp ủ suốt 20 năm của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.

15.6065

Sau 'Trăng nơi đáy giếng' hồi năm 2008, Hồng Ánh trở lại điện ảnh với bộ phim 'Tâm hồn mẹ' của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. 'Tâm hồn mẹ' được dựa trên truyện ngắn của tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Trong phim, cô vào vai một cô gái dân lao động, không chồng, sống cùng cô con gái nhỏ ở ven sông Hồng.

Nhân vật của Hồng Ánh trong 'Tâm hồn mẹ' đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn còn hồn nhiên, bản năng, chưa chín chắn và đôi khi để tình cảm đôi lứa lấn át vai trò người mẹ trong gia đình.

Nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái đóng cặp với Hồng Ánh trong bộ phim này.

Cả hai có khá nhiều cảnh quay nhạy cảm.

Nhân vật người mẹ làm nghề bán hoa quả ở chợ Long Biên của Hồng Ánh có tình cảm mãnh liệt với nhân vật anh lái xe do Trương Minh Quốc Thái thủ vai.

'Tâm hồn mẹ' là bộ phim được đạo diễn Phạm Nhuệ Giang ấp ủ trong 20 năm.

Đạo diễn Nhuệ Giang từng tâm sự muốn tìm một gương mặt mới cho 'Tâm hồn mẹ', nhưng sau bao lần tuyển chọn với rất nhiều cái tên được đưa ra, Hồng Ánh vẫn là lựa chọn cuối cùng.

Một cảnh quay ấn tượng của Hồng Ánh trong phim.

Hồng Ánh và đạo diễn Phạm Nhuệ Giang trên trường quay.

10 năm trước, Hồng Ánh cũng từng đóng vai chính trong 'Thung lũng hoang vắng', bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.

'Tâm hồn mẹ' dự kiến sẽ ra rạp vào khoảng giữa tháng 9.

Nguyên Minh
(Ảnh: N.G.)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]