Hồng Kông có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất thế giới

(VTC News) - Theo

15.5893

báo cáo mới nhất của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), trong những nền kinh tế phát triển trên thế giới, Hồng Kôngg là nơi có khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ 2 là Singapore.

Một người dân sống trong các khu ổ chuột nghèo khổ ở Hồng Kông. 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc sử dụng chỉ số Gini của các nước phát triển từ 0-100 điểm để tính chỉ số khoảng cách giàu nghèo. Theo đó, 0 điểm là con số thể hiện khoảng cách giàu nghèo nhỏ nhất. Ngược lại, 100 điểm chính là chỉ số của khoảng cách giàu nghèo lớn nhất.

Hồng Kông với 43,4 điểm đã trở thành nơi có mức chênh lệch giàu nghèo lớn nhất. Tiếp đó lần lượt là Singapore với 42,5 điểm, Mỹ với 40,8 điểm, Israel với 39,2 điểm, Bồ Đào Nha với 38,5điểm, New Zealand với 36,2 điểm, Anh và Ý với 36 điểm, Úc với 35,2 điểm, Ireland và Hy Lạp cùng ở mức 34,3 điểm

Theo báo cáo của UNDP, các nước Bắc Âu, Nhật Bản và Tiệp Khắc có mức chênh lệch giàu nghèo nhỏ nhất chứng tỏ người dân các nước này hưởng thụ một cuộc sống chất lượng cao tương đối đồng đều.

Lê Dũng (Theo HongKong STNN)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]