HP lãi to nhờ máy tính cá nhân bán tốt

Lượng tiêu thụ các sản phẩm máy tính cá nhân và máy in tăng mạnh đã giúp doanh số 3 tháng gần đây của HP tăng vượt dự báo...

15.6009

Doanh thu của HP đã tăng mạnh - Ảnh: AP.

Lượng tiêu thụ các sản phẩm máy tính cá nhân và máy in tăng mạnh đã giúp doanh số 3 tháng gần đây của HP tăng vượt dự báo của giới phân tích.

Theo báo cáo được HP đưa ra ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch chứng khoán Mỹ ngày 17/5, lãi ròng của hãng máy tính này đã tăng 28% trong khi doanh thu tăng 13%. Cả hai con số này đều vượt qua các dự báo trước đó của giới phân tích tại Phố Wall. Theo đó, HP cũng đã điều chỉnh tăng dự báo doanh thu và lãi ròng của cả năm 2010.

Báo cáo cho hay, từ tháng 2 tới tháng 4 năm nay, lợi nhuận của HP đạt 1,09 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự báo 1,05 USD của các chuyên gia kinh tế. Doanh thu của hãng tăng lên 30,8 tỷ USD, tốt hơn mức 29,8 tỷ USD theo dự báo của giới phân tích. Cùng kỳ năm ngoái, con số này là 27,4 tỷ USD.

Theo hãng máy tính Mỹ, lượng tiêu thụ đối với máy tính cá nhân và máy in tăng mạnh, đóng góp hơn một nửa vào doanh số của HP. Ngoài ra, việc các doanh nghiệp nâng cấp máy chủ sau khi đã trì hoãn đổi mới thiết bị trong năm 2009, cũng đã góp phần nâng cao doanh số của HP.

Cùng với việc công bố mức lãi, HP đã nâng dự báo lợi nhuận lên mức 4,45 - 4,5 USD/cổ phiếu và doanh thu cả năm tài khóa hiện tại lên 123,7 - 124,9 tỷ USD. Trong khi, giới phân tích dự báo lợi nhuận của HP là 4,45 USD/cổ phiếu, còn doanh thu đứng ở mức 123 tỷ USD.

Trước đó, trong tháng 2/2010, HP đưa ra dự báo doanh thu cả năm là từ 121,5 - 122,5 tỷ USD, còn lợi nhuận là từ 4,37 - 4,44 USD/cổ phiếu.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]