Huế: Nhiều người ở một xã mắc bệnh thận

Lâu nay, nhiều người dân ở xã Phú Sơn (Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) bị mắc bệnh thận. Lượng người mắc bệnh tăng khiến cuộc sống nơi đây ngày càng trở nên khó khăn.

15.6116
Chị Nguyễn Thi Thu, ở thôn 2, cho biết chị và hai đứa con bị bệnh thận. “Tui đã trải qua hai lần phẫu thuật. Mới đây, bác sĩ ở BV Trung ương Huế khám lại, thông báo có thêm hai viên sỏi cần phải phẫu thuật nhưng vì gia đình khó khăn nên tui xin về. Hai đứa con tui bị bệnh phù thận, thường xuyên đau gây phù nề toàn thân…”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, mắc bệnh suy thận hơn 10 năm nay, sức khỏe giảm sút, thường xuyên lên cơn đau, mới phẫu thuật cắt một quả thận. “Người dân cứ tiếp tục dùng nước nhiễm phèn như thế này thì hết lớp già đến lớp trẻ bị bệnh cực lắm. Bao nhiêu tiền làm ra đều đổ vào việc chữa bệnh, cuộc sống không khá nổi...” - chị Tú buồn bã nói.

Ông Bùi Quyết, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Phú Sơn, xác nhận: “Đến nay, toàn xã có 139/400 hộ bị các bệnh về thận. Nhiều hộ có đến 4-5 người mắc bệnh. Nguyên nhân gây bệnh đến nay chưa có ai xác nhận chính xác nhưng theo tôi rất có thể do nguồn nước bẩn và nhiễm phèn. Riêng nhà tôi cũng có bốn người mắc bệnh. Hiện người dân rất lo lắng vì lượng người mắc bệnh ngày một tăng. Tôi rất mong cấp trên sớm có biện pháp giúp người dân hạn chế căn bệnh...”.

Theo ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, thì trước đây có phái đoàn của Trung tâm Nước sạch Thừa Thiên-Huế và Sở Khoa học và Công nghệ về khảo sát và lấy mẫu nước nhưng đến nay vẫn chưa báo kết quả về cho xã...

BS Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa Nội thận nhân tạo - BV Trung ương Huế, cho biết: “Trên thế giới bệnh sỏi thận hay phù thận có nhiều nguyên nhân. Còn ở Việt Nam một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế... người dân bị sỏi thận, phù thận phần nhiều là do dùng mạch nước ngầm (khoan), nước phèn, nước có nồng độ canxi cao gây nên. Hiện tại, BV Trung ương Huế cũng đang tiếp nhận nhiều ca sỏi thận, phù thận do dùng nguồn nước bẩn, nhiễm phèn...”.
AloBacsi.vn (Theo Pháp luật TPHCM)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]