Hugh Jackman: Người Sói chiến đấu với bệnh ung thư

(Emdep.vn) - "Người Sói" Hugh Jackman quyết định nghỉ hưu và dốc sức chiến đấu với căn bệnh ung thư.

15.6098

Mặc dù cốt truyện của "Wolverine 3" vẫn đang trong quá trình hoàn thành nhưng người hâm mộ có lẽ đã bắt đầu tranh thủ tận hưởng bất cứ vai người sói nào do Hugh Jackman đảm nhiệm dù cho đó là vai chính hay chỉ là vai diễn khách mời.

Từ sân khấu đến màn bạc

Bên cạnh Logan/Người Sói vai diễn gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp điện ảnh đình đám của anh, Jackman còn được biết đến với vai Van Helsing trong tác phẩm cùng tên của đạo diễn Stephen Sommers. Xuất thân từ một diễn viên ca kịch trong nhà hát, Jackman là người nắm giữ giải thưởng sân khấu lớn Tony vì những cống hiến xuất sắc trong nghệ thuật sân khấu cho vai diễn trong tác phẩm "The Boy from Oz". Năm 1998, anh ghi dấu ấn sự nghiệp với vai chính trong vở "Oklahoma!" và nhận đề cử Giải Olivier cho diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất. Jackman chia sẻ rằng: "Tôi thực sự cảm thấy mình sẽ chẳng thể diễn tốt hơn thế. Có thể nói đó là một trong những mốc sáng chói lọi nhất trong sự nghiệp của tôi".


Hugh Jackman.

Năm 1999, Jackman được chọn trở thành nhân vật Người Sói trong bộ phim "X-Men" (2000), thay thế cho Dougray Scott. Đây là một vai diễn đầy thách thức vì có ít thoại nhưng lại nhiều phân cảnh thể hiện nội tâm phức tạp. Jackman đã tham khảo những nhân vật tương tự do Clint Eastwood và Mel Gibson thủ vai để tìm hiểu cách diễn sao cho tốt. Anh cũng tập làm quen với việc đeo những chiếc móng vuốt của nhân vật và từng nhiều lần khiến mình bị thương. Jackman lần lượt thủ vai Người Sói trong các tập phim tiếp theo bao gồm "X-Men United" (2003), "X-Men: The Last Stand" (2006) và  "X-Men Origins: Wolverine" (2009). Anh cũng xuất hiện ở một phân cảnh trong tập phim "X-Men: First Class" và trở lại với vai diễn quen thuộc trong "The Wolverine" (2013), tiếp đến là "X-Men: Days of Future Past" (2014). Hiện giờ, Jackman đang làm việc với ê kíp sản xuất của "X-Men: Apocalypse" và "Wolverine 3", nâng tổng số tác phẩm mà nam diễn viên đảm nhận vai Người Sói lên con số 9 trong vòng 15 năm, kể từ năm 2000. "Wolverine 3" đồng thời cũng được cho là phần cuối cùng của loạt tác phẩm, dự kiến ra rạp vào năm 2017.


Hugh Jackman trong vai Van Helsing.

Tạm biệt Người Sói

"Wolverine 3", theo như lời của nhà biên kịch David James Kelly, sẽ tái hiện lại những ký ức của người sói - câu chuyện nguyên bản được thể hiện trong phiên bản truyện tranh gốc. Tất nhiên, Hugh Jackman sẽ đảm nhiệm vai chính, và bộ phim vẫn do James Mangold đạo diễn. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng Hugh Jackman đảm nhiệm vai dị nhân ít nói này. Trả lời phỏng vấn trong chương trình của Doctor Oz, nam diễn viên tiết lộ rằng anh chính thức quyết định kết thúc việc đóng vai Người Sói, "Đây là lần cuối cùng của tôi", anh chia sẻ. "Cảm giác như đã đến lúc phải chấm dứt. Và nói thực, đã 17 năm rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kéo dài đến vậy, thế nên tôi rất biết ơn những người hâm mộ vì cơ hội đóng vai này. Tôi đang nghĩ trong đầu những gì mình sẽ làm với lần diễn cuối." Xác nhận này đã khẳng định tính chính xác của những tin đồn dấy lên vào đầu năm nay rằng anh sẽ từ bỏ vai diễn sau một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung "Người Sói... Một lần cuối."


Tập phim thứ ba sắp ra mắt về người sói hiện chưa có bất cứ tên gọi chính thức nào, có thể sẽ là lần cuối cùng khán giả được chứng kiến sự xuất hiện của "Người Sói" Hugh Jackman. 

Jackman vẫn có thể tham gia một vai khách mời trong "Deadpool" của Marvel, tác phẩm dự kiến ra mắt vào đầu năm sau. Ryan Reynolds diễm viên đảm nhận vai chính trong phim chia sẻ rằng, anh rất hy vọng cả Deadpool và Người Sói sẽ song hành trong bộ phim sắp tới. Jackman dường như cũng đồng ý với ý tưởng này khi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, Deadpool và Người Sói nếu kết hợp với nhau sẽ rất thú vị, bởi vì họ là những kẻ thù thực sự trong truyện tranh. "Họ luôn đối đầu nhau, nên tôi rất sẵn sàng đón nhận ý tưởng đó", Jackman nói. 

Nỗ lực thay đổi thế giới và cuộc chiến với bệnh tật

Bên cạnh tài năng diễn xuất, khán giả còn yêu mến chàng "Logan" bởi lòng nhân ái và những đóng góp tích cực của anh cho các hoạt động từ thiện. Jack là người ủng hộ lâu năm cho các quỹ tín dụng vi mô nhằm hỗ trợ các doanh nhân tiềm năng ở những quốc gia nghèo đồng thời là cố vấn quốc tế trong dự án Xóa đói nghèo toàn cầu. Anh thường xuyên tham gia hoạt động và đóng góp tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận và quỹ xã hội dành cho bệnh nhân AIDS, các chiến dịch bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch và phẫu thuật... Song song với đó là những bộ phim tài liệu do chính anh thực hiện nhằm kêu gọi sự góp sức của tất cả mọi người trong nỗ lực biến đổi thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.


Nam diễn viên 46 tuổi người Úc sau một cuộc phẫu thuật loại bỏ mô ung thư trên mặt. 

Điều mà ít người biết đó là Jackman đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư da. Trong 18 tháng qua, anh đã trải qua bốn lần phẫu thuật để loại bỏ các mô ung thư trên mặt và vai. Cứ ba tháng một lần Jackman phải tới bệnh viện để kiểm tra và đánh giá các nguy cơ xuất hiện những mô ung thư mới. Là người trong cuộc, nam diễn viên hiểu rõ cuộc sống của mình phụ thuộc nhiều vào những cuộc kiểm tra và sự may mắn đến nhường nào. Anh hiện đang tiến hành một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại và những biến chứng có thể xảy ra khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Lumye (tổng hợp)
Ảnh: AAP
(Theo Congluan)

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]