Hướng dẫn cách làm hoa hồng bằng giấy khổ lớn

Có rất nhiều cách làm hoa hồng bằng giấy vì vậy cũng tạo thành nhiều mẫu hoa khác nhau. Trong đó, làm hoa hồng giấy khổ lớn rất ít bạn biết đến nhưng chúng lại cực kỳ đơn giản và hữu ích. Hãy cùng chúng tôi thực hiện nhé!

15.5799
Nguyên liệu

Với cách làm hoa hồng bằng giấy này, bạn cần:

-  2 tờ giấy khổ A0 (trắng, hồng)

- Giấy dún xanh lá

- Bìa xanh lá

- Thước

- Bút chì

- Kéo

- Súng bắn keo

- Cành cây khô (có thể sử dụng thanh củi khô)

 
  • 1

    Tạo cánh hoa 

    Với hướng dẫn làm hoa hồng giấy này, đầu tiên bạn cắt khổ giấy A0 thành từng tấm hình chữ nhật dài (chiều cao 28cm). Sau đó gấp từng tấm hình chữ nhật dài thành hình chữ nhật nhỏ hơn (kích thước 33cm).

  • 2

    Dùng bút chì vẽ cánh sau đó cắt ra. Tiếp tục như thế ta sẽ có được những cánh nhỏ ở bên trong. Với lớp cánh trong cùng, ta sử dụng giấy màu trắng để bông hoa nổi bật hơn.

  • 3

    Kích thước từng cánh: Lớp cánh lớn: 28cmx34cm; Lớp cánh nhỏ: 20cmx15cm; Lớp cánh trong cùng: 15cmx12cm. Ta tận dụng những miếng giấy còn dư cắt thành hình vuông để làm đế dán hoa.

  • 4

    Dán cánh 

    Dún phần đuôi của cánh hoa lại, đồng thời bẻ phần viền cánh lật ngược trở ra để cánh trông mềm mại.

  • 5

    Tiếp đến cho súng bắn keo lên phần đế và dán cánh đầu tiên xuống. Tương tự như thế ta sẽ được bốn cánh còn lại.

  • 6

    Lưu ý, với lớp cánh thứ hai, ta dán xen kẽ với lớp cánh thứ nhất để làm bông hoa trông dày hơn. Lớp cánh thứ 3 cũng dán tương tự như thế.

  • 7

    Tạo nhụy

    Sau khi hoàn thành xong ba lớp cánh, dùng phần giấy màu hồng ban nãy cắt thành một tờ giấy với kích thước 50cmx10cm.

  • 8

    Dùng kéo cắt thành những sợi tua rua đều nhau (Lưu ý: không cắt rớt ra).

    Kế tiếp dùng kéo vuốt những sợi tua rua cong lên và dùng súng bắn keo dán lại.

  • 9

    Thân (Cành hoa)

    Ta sử dụng giấy dún xanh lá để làm phần thân. Bọc phần giấy dún bên ngoài để thân cây nhìn trông thật hơn, làm đến khi bao hết thân cây.

  • 10

    Sau đó lật mặt sau của bông hoa lại, dùng kéo tạo một lỗ phía sau để gắn thân vào.

    Dùng súng bắn keo đổ đầy keo vào phía sau để giữ chặt thân cây.

  • 11

    Tạo lá

    Lấy tờ bìa xanh lá cắt thành một tờ giấy có kích thước 30cmx22cm.

    Tiếp đến gấp tờ giấy vừa cắt làm đôi theo chiều dọc, dùng viết chì vẽ hình chiếc lá và cắt ra.


  • 12

    Để tạo đường gân cho chiếc lá, ta gấp đôi tờ giấy lại và gấp thành hình chiếc quạt cho đến hết.

    Sau khi gấp xong ta sẽ được một chiếc lá nhìn rất tự nhiên.

  • 13

    Cuối cùng dùng súng bắn keo dán lá vào thân cây là bạn đã hoàn thành bông hoa hồng giấy rồi. 

Thành phẩm

Chắc chắn bạn đang ngắm nghía bông hoa hồng giấy khổ lớn này và đang nghĩ dùng chúng làm gì đúng không? Đừng vội băn khoăn nhé, những bông hoa hồng handmade này rất tiện lợi cho việc trang trí nhà, bạn có thể để chúng ở những nơi góc nhà hay để vào một chiếc bình lớn trông rất tự nhiên đấy. 

Thêm nữa, chúng có thể dùng để chụp ảnh rất phù hợp. Bạn hãy làm một bó với các màu khác nhau và tạo thành một rừng hoa hồng nhân tạo để chụp nên những bức ảnh thật sinh động nhé!

Với cách làm hoa hồng bằng giấy này, bạn chỉ cần thay đổi vài bước cũng có thể làm một mẫu hoa hồng giấy khổ lớn khác cũng rất đẹp hay cách làm hoa hồng giấy đơn giản. 

Chúc các bạn thành công nhé! 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]