Hướng Dẫn Cách Làm Món Miến Trộn Nấm Tươi Kiểu Hàn Quốc Ngon

15.6606

Miến trộn là món ăn chắc hẳn các bạn đã từng ăn nhưng miến trộn kiểu Hàn Quốc bạn đã từng thử chưa? Một bữa trưa với một ít cơm và miến trộn man mát này hẳn sẽ ngon miệng lắm đó! Miến trộn nấm tươi kiểu Hàn Quốc  bao gồm nhiều loại rau khác nhau cùng với thịt bò  được xào rồi trộn với miến. Cách làm miến trộn tuy hơi mất thời gian trong quá trình chế biến nhưng món ăn lại mang đến hương vị thơm ngon, mới lạ mang đậm chất Hàn Quốc, món miến trộn này vừa dễ làm ,các nguyên liệu lại sẵn có, quen thuộc, không khó tìm. Và chỉ cần biến tấu đi 1 chút về nguyên liệu ta cũng sẽ có món miến trộn đậm đà và phù hợp hơn với khẩu vị người Việt. Hãy cùng webnauan tìm hiểu cách làm miến trộn để thay đổi thực đơn cuối tuần này bạn nhé!

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 0.25 kg Miến Hàn Quốc
- 0.25 kg Thịt bò
- 1 củ Cà rốt
- Hành tây
- Ớt chuông đỏ, vàng
- Rau cải (hoặc rau dền cơm)
- Nấm kim châm Biovegi
- Gia vị: nước tương, dầu mè, mè rang,...

Các bước thực hiện:

Bước 1: 
Ngâm rửa rau thật sạch, cắt thành khúc nhỏ, xào sơ với nước tương và dầu mè, trộn một ít mè rang vào.



Bước 2: 
Rửa sạch củ hành tây rồi xắt nhỏ ra, sau đó xào lên cho đến khi miếng hành trong. Bạn nhớ chừa một ít hành tây lại để xào với thịt bò nhé!
 

 
Bước 3: 
Rửa sạch cà rốtớt chuông, xắt thành từng miếng dài vừa ăn rồi xào lên, tùy khẩu vị của mỗi người mà cho nhiều hay ít tùy ý.



Bước 4: 
Ngâm nấm trong nước muối khoảng 20-30 phút cho nấm thật sạch, sau đó cũng xào với dầu mè và nước tương.



Bước 5: 
Xào thịt bò với phần hành tây chừa lại và một ít hành lá cắt khúc, không nên xào thịt bò quá lâu sẽ làm cho thịt bị dai.



Bước 6:
Luộc miến trong nồi nước sôi, để lửa to trong vòng 5 phút. Rửa trong nước lạnh và để ráo nước, để sợi miến không bị nát. Để sang một bên cho ráo , miến phải dai thì món ăn mới ngon



Bước 7: 
Cho tất cả các nguyên liệu vừa sơ chế vào một tô lớn, nêm nếm một ít nước tương cho vừa miệng rồi trộn đều lên. Bày miến trộn ra đĩa trang trí sao cho thật đẹp mắt.



Với 7 bước ở trên, bạn đã có món miến  trộn nấm tươi kiểu Hàn Quốc vô cùng hấp dẫn. Với độ dai dai của các sợi miến, vị đậm đà của thịt bò và giòn mát từ các loại rau củ thật hấp dẫn và khó chối từ. 

Webnauan chúc cả nhà ngon miệng với món miến trộn nấm tươi kiểu hàn quốc rất hấp dẫn này !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]