Huyết áp thấp, nguyên nhân do đâu?

Bác sĩ cho hỏi nguyên nhân của huyết áp thấp? (Lê Hồng Hoa).

15.6052
Ảnh minh họa

Chào bạn,

Huyết áp thấp không phải là bệnh trừ khi nó đi kèm theo các triệu chứng khác (ngất xỉu, đánh trống ngực, chóng mặt). Trong những trường hợp này, cần phải xác định xem triệu chứng chỉ xảy ra sau khi đứng lên (hạ huyết áp thể đứng) hay mọi lúc đều như vậy.

Một số người chỉ hạ huyết áp như một phản xạ khi đau đớn, sợ sệt hoặc cảm giác nóng (hạ huyết áp phế vị) và tình trạng sẽ khá lên ngay sau đó.

Một số người hạ huyết áp do thiếu nước hay suy tĩnh mạch chân.

Có những loại thuốc cũng gây hạ huyết áp, ví dụ như thuốc lợi tiểu.

Với phụ nữ đang trong chu kì kinh nguyệt, thiếu máu do thiếu sắt cũng là một nguyên nhân.

Theo Ruben Matinez - Một thế giới
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]