Huyết trắng ra nhiều, có cặn và có mùi hôi là bệnh gì?

Các vấn đề về sức khỏe sinh sản của chị em như huyết trắng ra nhiều, huyết trắng có mùi và cặn hay kinh nguyệt có màu khác thường rất được quan tâm...

15.599

Tôi năm nay 24 tuổi đã có chồng. Một năm nay huyết trắng cuả tôi ra nhiều hơn bình thường có màu lòng trắng trứng và có mùi hôii. Khi đi tiểu thấy ra cặn giống như bột gạo. Nhưng tôi ko có hiện tượng ngứa hay đau âm đạoo. Vậy tôi có mắc bệnh gì không? Mong bác sĩ̃ tư vấn giúp.

Huyết trắng có mùi và ra nhiều có thể là dấu hiệu của bệnh lý phụ nữ

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai - Thạc sĩ y tế công cộng, bác sĩ đa khoa - Bộ Y tế trả lời:

"Huyết trắng" hay còn gọi "khí hư" dùng để chỉ chất dịch trong, nhầy, không màu tiết ra từ âm đạo của phụ nữ. Chúng được chia thành 2 loại: huyết trắng sinh lý (bình thường) và huyết trắng bệnh lý. Trước tiên, bạn nên phân biệt được 2 loại huyết trắng này.

- Huyết trắng sinh lý: Ở phụ nữ trong độ tuổi hoạt động tình dục, bình thường giữa 2 kỳ kinh nguyệt, vào thời điểm quanh ngày rụng trứng, cổ tử cung tiết ra chất nhầy có thể kéo dài 3-5 ngày. Chất nhầy trong, dai, có thể kéo thành sợi, không có mùi hôi và không ngứa. Chất nhầy này phụ thuộc vào nồng độ estrogen nên có người tiết ít nhưng có người tiết rất nhiều. Khi mang thai, lao động nặng, nhất là khi kích thích sinh hoạt tình dục, huyết trắng tăng tiết nhiều, có lúc chảy thành dòng ra ngoài. Huyết trắng sinh lý không cần chữa trị.

- Huyết trắng bệnh lý: có mùi hôi, màu trắng đục, xanh hay vàng nhạt, gây ngứa. Có huyết trắng bệnh lý có nghĩa là bị viêm nhiễm sinh dục dưới, có thể kèm theo ngứa, tiểu gắt, tiểu buốt, giao hợp đau.

Huyết trắng của bạn có mùi hôi nên bạn cần đi khám chuyên khoa sản phụ để được xác định nguyên nhân và điều trị thích hợp. Nếu sau điều trị, bệnh của bạn tái phát nhiều lần thì bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc điều trị cho cả chồng bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý một số biện pháp để ngăn ngừa tái phát tình trạng này: Không mặc quần lót chật, ẩm ướt, làm bằng chất liệu không thấm nước; Khi đi tiểu hoặc đại tiện thì lau chùi vùng kín từ trước ra sau; Khi có kinh nguyệt, cần thay rửa thường xuyên bằng nước sạch, không nên dùng tampon âm đạo để tránh gây viêm âm hộ âm đạo; Không quan hệ tình dục khi đang điều trị; Ăn uống đủ chất và bổ sung vitamin,…

Bác sĩ ơi, em năm nay 17 tuổi, nữ giới. Em đã có gia đình và 1 con trai 2 tuổi, mỗi lần tới ngày có kinh thì em chỉ ra huyết ít mà lại có màu đen xin hỏi bác sĩ như vậy có sao không ạ?

Chu kỳ kinh nguyệt là một hiện tượng hàng tháng đều đặn, phụ thuộc vào xúc cảm, sức khỏe thể chất và hormon. Thường thì tất cả những yếu tố trên liên quan với nhau để đảm bảo rằng em có sự rụng trứng hàng tháng và sẵn sàng sinh sản vào những thời điểm nhất định trong từng tháng. Khi đến ngày có kinh, lớp nội mạc tử cung sẽ bong ra khỏi tử cung. Đôi khi, máu kinh nguyệt vẫn còn trong tử cung 1-2 ngày trước khi được đào thải ra ngoài. Trong những trường hợp này, máu kinh nguyệt có màu tối, thậm chí có thể có màu đen hoặc nâu.

Nếu máu kinh nguyệt của em chỉ có màu đen và không có bất kỳ triệu chứng gì khác đi kèm thì hoàn toàn bình thường thôi em ạ. Máu kinh ra nhiều hay ít cũng tùy theo từng người. Nếu từ trước tới giờ máu kinh của em vẫn ra ít như vậy thì em không cần phải bận tâm đâu nhé.

Em còn rất trẻ (mới 17 tuổi) mà đã có gia đình và có con 2 tuổi. Tôi rất hiểu và chia sẻ với những ‘khó khăn’ của em khi còn ở lứa tuổi vị thành niên đã phải gánh vác công việc của gia đình. Xin chúc em luôn vui, khỏe, hạnh phúc và nuôi dạy con tốt!

Tham khảo thuốc:

Lactacyd Fh 250ml: Vệ sinh phụ nữ, đặc biệt trong thời kỳ hành kinh và sau sanh. Phòng ngừa & điều trị hỗ trợ viêm âm đạo, huyết trắng, viêm âm hộ, ngứa âm hộ.

Trà Mi

Nên đọc
Bệnh giun kim
Nhiễm giun lươn
Bệnh giun móc

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]