I Can Read: Tư duy mới về cách học tiếng Anh

Ngoại ngữ là gì? Mỗi chúng ta đều mặc định nó là một ngôn ngữ “bên ngoài”, một thứ không thuộc về chúng ta. Vì cách nghĩ này, việc học ngoại ngữ dường như là một công việc không được tự nhiên lắm.

15.558

Hiện nay trên thế giới đã xuất hiện  phương pháp học ngoại ngữ để biến nó trở thành thứ giống như ngôn ngữ̃ mẹ đẻ, thứ thuộc về chúng ta. Một trong đó là phương pháp học tiếng Anh của I Can Read.

I Can Read là hệ thống đào tạo được soạn thảo bởi các nhà Tâm lý và Giáo dục học người Úc trong khoảng 5 năm từ năm 1995 đến 2000, với chương trình được thiết kế mô phỏng theo quá trình trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ (tức là học theo trình tự nghe, nói, đọc, viết); thay vì hầu hết các chương trình ngoại ngữ đang dạy theo quy trình đọc, viết, nghe, nói).

Với chương trình học và cách học hoàn toàn mới này, người học sẽ phát triển được kỹ năng ngôn ngữ toàn diện. Người có kỹ năng ngôn ngữ toàn diện là người có thể hiểu, phân tích, phản xạ lại mọi thông tin một cách chủ động đến dưới mọi hình thức viết, đọc hay nói. Từ đó, có thể hiểu và tương tác với những chủ thể khác nhau. Mục đích của I Can Read là giúp cho người học sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo và tự nhiên.
 
Với khóa học I Can Read, học viên được học phương pháp giải mã từ lạ: mỗi em sẽ hiểu được nguyên tắc bảng chữ cái và kết nối giữa đơn âm (âm thanh) và tự vị (ký tự hoặc sự kết hợp ký tự). Học viên sau khi hoàn thành khóa học yêu cầu của I Can Read có thể đọc trôi chảy bất kì cuốn sách tiếng Anh nào.

Đến nay, đã có trên 110.000 học sinh được đào tạo thành công tại 60 trung tâm trên 9 quốc gia toàn thế giới (Úc, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam, Thổ Nhỹ Kỳ). Tại Singapore, các trung tâm I Can Read nhiều năm liên tiếp được bình chọn là chương trình dạy tiếng Anh được yêu thích nhất cho trẻ em bởi các thành viên của website dành cho cha mẹ lớn nhất Singapore www.kiasuparents.com. Số liệu dựa trên thống kê của I Can Read toàn cầu về tất cả các học sinh từng theo học chương trình I Can Read từ năm 2000 đến nay.

Hệ thống Trung tâm Anh ngữ nổi tiếng thế giới I Can Read đã có mặt tại Việt Nam với trung tâm đầu tiên tại 15 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Từ những thành công ban đầu của trung tâm này, hệ thống I Can Read đang và sẽ mở thêm nhiều trung tâm Anh ngữ mới tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 8 năm 2012 và ở Yên Hòa, Hà Nội vào ngày 12 tháng 08 năm 2012. 
 
 

Nhân dịp ghé thăm trung tâm I Can Read tại New South Wales đầu năm 2012, Giáo sư Brian Byrne - Đại học New England bang New South Wales, Úc nói: “Hệ thống I Can Read tổng hòa tất cả những kiến thức từ các nghiên cứu khoa học về phương pháp tốt nhất để dạy kĩ năng ngôn ngữ toàn diện cho trẻ em. Những năm gần đây hệ thống I Can Read còn phát triển các chương trình dành riêng cho học viên đến từ các nước không nói tiếng Anh và là hệ thống thành công nhất tại Châu Á.”  

Tại Singapore, có một cô giáo người New Zealand rất nổi tiếng, Susan Chrystine Bagnall, nhiều năm liền được bình chọn là giáo viên được yêu thích nhất trong số các giáo viên tại 17 Trung tâm. Học viên Nurul, người đạt điểm A tối đa trong kỳ thi tốt nghiệp cấp I Singapore năm 2007 chỉ sau 3 tháng tham dự chương trình cấp tốc tại Trung tâm I can read tại Woodlands, Singapore (trước đó, Nurul chỉ đạt điểm B trong kỳ thi thử tốt nghiệp). Cô bé chia sẻ: “I Can Read đã giúp cháu rất nhiều với một chương trình học hoàn thiện. Cháu đặc biệt cảm ơn cô Sue, cô là cô giáo tuyệt vời nhất”. Điều đặc biệt là cô Sue là cô giáo được cử sang đê giảng dạy tại Trung tâm I Can Read Yên Hòa, Hà Nội.

Địa chỉ của các Trung tâm:

Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm quận 3
15 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Tel: (08) 3830 6775
Hotline: 0919 17 88 19
Email:
 
Trung tâm Phú Mỹ Hưng
S68-1 Lô R1-3, Sky Garden 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Tel: (08) 5410 6176
Email:
 
Hà Nội
Tầng 6, Tòa nhà Khu Vườn Nhỏ, Số 66 tổ 36 khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy
(Đi kịch đường Trung Hòa, rẽ phải, gần chung cư cao cấp Chelsea Park)
Điện thoại: 0966620066
Email:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]